Chung tay bảo vệ môi trường

Khoa Môi trường (Trường Đại học Bách khoa TPHCM) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập khoa.

Tại lễ kỷ niệm, nhiều hoạt động tuyên truyền các giải pháp bảo vệ môi trường được diễn ra, như tổ chức bữa buffet sáng thuần chay, đầy đủ chất dinh dưỡng; gian hàng ẩm thực thuần chay của sinh viên; Poster truyền thông về lối sống mới thân thiện môi sinh; giải pháp tiết kiệm tài nguyên nước, tiết kiệm năng lượng…

Đặc biệt, Khoa Môi trường sẽ đẩy mạnh phong trào hưởng ứng lối sống thuần chay, sống xanh để cứu địa cầu theo lời kêu gọi của Ủy ban Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu, cắt giảm thịt để chống lại biến đổi khí hậu và hưởng ứng phong trào giải quyết rác thải nhựa một lần mà Chính phủ đã phát động… Sự kiện đã thu hút nhiều thầy cô và hơn 500 sinh viên của trường tham gia. 

PGS-TS Võ Lê Phú, Trưởng khoa Môi trường, cho biết nền kinh tế đất nước đã có sự phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm qua, nhưng cũng đã đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Trong bối cảnh đó, đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực môi trường được xem là vấn đề cấp thiết.

Trong thời gian tới, Khoa Môi trường sẽ phát triển mô hình hợp tác liên kết trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 4.0; xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp ngành kỹ thuật và quản lý nước đô thị; tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo đại học chuyên ngành An toàn - Sức khỏe và Môi trường; đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, kỹ thuật cao trong lĩnh vực môi trường để có thể áp dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt, nhằm hạn chế tác động đến môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. 

Tin cùng chuyên mục