Chung sức chăm lo người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị, xã hội cùng vận động toàn dân hưởng ứng phong trào “Thành phố chung sức giảm nghèo bền vững”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”, không để một hộ nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau...  
Chung sức chăm lo người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Chung sức chăm lo người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau   

Sáng 8-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch liên tịch về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững và trao phương tiện sinh kế cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn TPHCM. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Thành ủy, các tổ chức chính trị, xã hội tham dự và chứng kiến lễ ký kết thực hiện các nội dung phối hợp giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM về hoạt động phối hợp giữa các tổ chức thành viên về giảm nghèo bền vững những năm qua cho thấy nhiều mô hình, cách làm hay được thực hiện với kết quả làm giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo. Cụ thể, LĐLĐ TP có chương trình “Mái ấm công đoàn”, học bổng Nguyễn Hữu Cảnh, quỹ trợ vốn tạo việc làm; Hội Nông dân TP tổ chức các lớp dạy nghề cho nông dân, tặng sổ tiết kiệm các hộ nghèo mắc bệnh nan y, tặng học bổng, tặng nhà tình thương và công cụ sản xuất; Hội LHPN tặng “Mái ấm tình thương”, phương kế sinh nhai, tặng học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho con hội viên khó khăn; Hội Cựu chiến binh TP hỗ trợ phương tiện làm ăn, tạo việc làm cho con cựu chiến binh khó khăn, chăm lo nhà ở cho thương, bệnh binh; Đoàn TNCS TP hỗ trợ, tư vấn các dự án khởi nghiệp cho thanh niên…

Tiếp tục thực hiện các nội dung giảm nghèo bền vững theo tiêu chí mới của TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị, xã hội cùng phối hợp trách nhiệm thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững, vận động toàn dân hưởng ứng phong trào “Thành phố chung sức giảm nghèo bền vững”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”, không để một hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào mà không có một tổ chức hỗ trợ, tư vấn thoát nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Để thực hiện tốt mục tiêu này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đại diện các tổ chức thành viên: LĐLĐ, Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Thành đoàn TNCS đã ký kết liên tịch thực hiện các nội dung: Tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững; vận động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ còn nhiều khó khăn trong cuộc sống; chăm lo gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ còn nhiều khó khăn và giám sát việc thực hiện giảm nghèo bền vững.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và đại diện các tổ chức thành viên trao tặng phương tiện sinh kế gồm: xe gắn máy, máy may công nghiệp, máy vắt sổ, xe đẩy bán hàng cho 100 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TP. Tổng giá trị đợt hỗ trợ này là gần 1 tỷ đồng do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và các mạnh thường quân tài trợ.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên cam kết cùng thực hiện
Chung sức chăm lo người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau ảnh 2
Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao tặng xe gắn máy cho ông Thành Trung, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh
Chung sức chăm lo người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau ảnh 3 38 hộ nghèo, hộ cận nghèo được trao tặng xe gắn máy làm phương kế sinh sống hàng ngày
Chung sức chăm lo người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau ảnh 4 Mẹ con chị Giao Chi (phường 15, quận 4) vui mừng được nhận chiếc máy may công nghiệp làm kế sinh nhai hàng ngày

Tin cùng chuyên mục