Chứng khoán Mỹ sụt giảm vì nCoV

Ngày 1-2, hãng Reuters đưa tin các chỉ số chứng khoán chính tại thị trường chứng khoán Mỹ đã mất 1,5% trong phiên giao dịch ngày 31-1, trở thành tuần giao dịch tồi tệ nhất trong 6 tháng qua. 
 Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm vì 2019- nCoV. Trong ảnh: Thương nhân tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) tại New York, Mỹ ngày 21-1-2020. Ảnh: REUTERS
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm vì 2019- nCoV. Trong ảnh: Thương nhân tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) tại New York, Mỹ ngày 21-1-2020. Ảnh: REUTERS

Nguyên nhân là do tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư trước tình hình dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) lan rộng cùng với những dấu hiệu chậm chạp của kinh tế Mỹ, làm tăng thêm nỗi lo về tăng trưởng toàn cầu.

Cổ phiếu của Delta Air Lines Inc và American Airlines Group Inc lần lượt giảm 2,38% và 3,17% sau khi các công ty này thông báo họ sẽ đình chỉ tất cả các chuyến bay đến Trung Quốc đại lục.
Cùng với đà giảm điểm của các cổ phiếu hàng không, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 2,09%, S&P 500 giảm 1,77%, Nasdaq giảm 1,59%...

Các chuyên gia kinh tế lo ngại dịch viêm đường hô hấp lần này có thể tác động tiêu cực hơn đến kinh tế toàn cầu so với dịch bệnh SARS (làm 800 người tử vong trong giai đoạn 2002-2003, làm nền kinh tế thế giới thiệt hại 33 tỷ USD) bởi quy mô nền kinh tế Trung Quốc hiện đã lớn hơn rất nhiều.

Tin cùng chuyên mục