Chúc mừng năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào

Ngày 14-7, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và đoàn cán bộ Bộ Ngoại giao đã đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chung vui với Đại sứ Thongsavanh Phomvihane cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. 
Đêm 14-7 tại Cung Văn hóa Quốc gia ở thủ đô Viêng Chăn, Nghệ sỹ ưu tú Hongnakhon Thumphala (Lào) xây dựng kịch bản và công diễn vở kịch “Chung một chiến hào”. Vở kịch dựa trên những câu chuyện có thật về cuộc sống, chiến đấu của bộ đội tình nguyện Việt Na
Đêm 14-7 tại Cung Văn hóa Quốc gia ở thủ đô Viêng Chăn, Nghệ sỹ ưu tú Hongnakhon Thumphala (Lào) xây dựng kịch bản và công diễn vở kịch “Chung một chiến hào”. Vở kịch dựa trên những câu chuyện có thật về cuộc sống, chiến đấu của bộ đội tình nguyện Việt Na

Tại buổi gặp, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của năm 2017 - năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 _ 5-9-2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 _ 18-7-2017). 

Về phần mình, Đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã đến chung vui với Đại sứ quán trong dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại của hai nước, hai dân tộc; khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào luôn trân trọng, cố gắng hết sức mình để duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa Lào và Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. 

Tin cùng chuyên mục