Chuẩn bị công bố sớm kết quả thi THPT quốc gia

Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương trên cả nước đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc công bố điểm thi THPT quốc gia 2017. 
Công tác chấm thi năm 2017 được thực hiện khẩn trương để sớm công bố kết quả
Công tác chấm thi năm 2017 được thực hiện khẩn trương để sớm công bố kết quả
Nhiều tỉnh thành đều cho biết sẽ công bố điểm thi trước ngày 7-7. Đơn cử, tỉnh Hà Nam về cơ bản đã chấm xong và đang trong quá trình xử lý dữ liệu, Hà Nam sẽ công bố điểm thi trước 7-7. Sở GD-ĐT Hà Nam cũng đã ký hợp đồng với VNPT về đường truyền để đảm bảo thông suốt, ổn định cho học sinh tra cứu kết quả thi THPT quốc gia. 
Hệ thống công bố điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Gia Lai cũng đã sẵn sàng. Theo đó, thí sinh Gia Lai có thể vào tra cứu kết quả thi THPT quốc gia 2017…
Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết, sau khi có kết quả thi, theo lịch công tác, các hội đồng thi gửi kết quả về Bộ GD-ĐT để tải lên hệ thống phần mềm và chạy đối sánh dữ liệu, sau đó sẽ công bố kết quả thi, chậm nhất vào ngày 7-7. Các sở GD-ĐT ngay từ bây giờ cần tập trung rà soát lại hệ thống công nghệ thông tin để bảo đảm không bị tắc nghẽn mạng khi công bố kết quả thi.
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, việc tổ chức chấm thi; tổng kết công tác chấm thi; hoàn thành đối sánh kết quả thi hoàn thành chậm nhất ngày 6-7. Ngày 7-7  sẽ công bố kết quả thi. Chậm nhất ngày 12-7, hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT; chậm nhất ngày 14-7, công bố kết quả tốt nghiệp THPT; chậm nhất ngày 17-7, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh; gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh. Từ ngày  8-7 đến hết ngày 17-7, các sở thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi.

Tin cùng chuyên mục