Chuẩn bị 600.000 - 700.000 chậu mai tết

Dự kiến dịp Tết Nguyên đán năm nay, chỉ riêng thị trường TPHCM sẽ tiêu thụ khoảng 600.000 - 700.000 chậu mai, 250.000 - 300.000 chậu cây cảnh bonsai, 135 triệu cành các loại hoa cúc, hồng, cát tường, ly, cẩm chướng... 
Người dân thưởng lãm các chợ hoa đầy sắc màu
Người dân thưởng lãm các chợ hoa đầy sắc màu

Mặt hàng hoa đang được kinh doanh tại 4 chợ chuyên doanh lớn: chợ Hồ Thị Kỷ, chợ Đầm Sen, 2 chợ đầu mối Bình Điền và Thủ Đức. 4 chợ này cung ứng khoảng 80% thị phần hoa cắt cành cho thị trường thành phố và các tỉnh thành trong khu vực mỗi ngày.

Để cân đối cung - cầu, tạo thuận lợi cho mùa kinh doanh cuối năm, Sở Công thương TPHCM đã phối hợp sở công thương các tỉnh Đồng Tháp, Lâm Đồng tổ chức hoạt động kết nối, tiếp xúc giữa thương nhân các chợ hoa của TPHCM và người trồng hoa tại Lâm Đồng, Đồng Tháp. Thông qua đó, các bên sẽ cập nhật đầy đủ thông tin về nhu cầu thị trường của thành phố và khả năng cung ứng nguồn hàng của các địa phương.

Cũng trong hoạt động hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa cho nhà vườn các tỉnh, thành lân cận tiêu thụ hoa kiểng tết, cũng như để giúp người dân có điều kiện tham quan, thưởng lãm, mua sắm hoa xuân, chợ đầu mối Bình Điền sẽ tổ chức chợ hoa Tết Kỷ Hợi 2019 trong 9 ngày, bắt đầu từ ngày 27-1-2019 (22 tháng Chạp) đến ngày 4-2-2019 (30 tháng Chạp) trên quy mô 13.980m2 (265 lô).

Đồng thời, các quận, huyện cũng xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức 125 hội hoa xuân phục vụ người dân trên địa bàn đến vui chơi, giải trí. 

Tin cùng chuyên mục