Chưa xác định được nguyên nhân hải sản chết hàng loạt ở Kiên Giang

Chiều ngày 12-5, bà Võ Thị Vân, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang cho biết đến thời điểm hiện tại chưa có kết quả phân tích mẫu nước ở vùng biển có hải sản chết. 
Nghêu chết trắng bãi
Nghêu chết trắng bãi
Vì vậy, theo bà Vân chưa thể kết luận nguyên nhân cá chết được. Khi có kết quả tỉnh sẽ thông báo cho bà con biết.

Sáng cùng ngày, sau khi đi thực tế kiểm tra về, ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang, cho biết: “Đến thời điểm hiện tại các loài hải sản chết cơ bản đã giảm. Hiện chúng tôi cũng tập trung các cơ quan chuyên môn theo dõi nắm sát tình hình và thường xuyên kiểm tra cập nhật diễn biến. Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa ra những khuyến cáo đối với những người nuôi tôm và hải sản lân cận để có những biện pháp thích hợp”.

Cũng theo ông Tâm ghi nhận thời gian qua cho thấy hải sản chết từ Hang Tiền (xã Bình An, huyện Kiên Lương) đến Thuận Yên (thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) dài khoảng 30km.

Chưa xác định được nguyên nhân hải sản chết hàng loạt ở Kiên Giang ảnh 1 Người dân bất lực nhìn nghêu chết

Theo UBND thuyện Kiên Lương, hải sản chết được ghi nhận bắt đầu ngày 7-5. Cá chết bắt đầu từ kênh Tam Bản sau đó lan ra biển đến Hòn Một và cả khu vực bãi biển xã Dương Hòa. Các loại thủy sản chết rất nhiều, đa dạng về kích cỡ và chủng loại như cá mú, cá bóp, cá sơn, cá bống, cá đù, lịch, cua và nhuyễn thể…

Theo thống kê ban đầu, cá nuôi lồng bè thiệt hại khoảng 14.000 con. Về nghêu và sò lông: có hai tổ hợp tác nuôi ước tỉnh trên 280 tấn: trong đó, khu vực bãi Chà Và diện tích 15ha ước thiệt hại khoảng 180 tấn, khu vực Hòn Một đến bãi Tà Săng diện tích nuôi 540 ha, ước thiệt hại khoảng 42 tấn nghêu thương phẩm…

Ngoài ra, nghêu cũng chết trắng bãi ở ấp Hòa Phầu (xã Thuận Yên) và bãi biển Tô Châu (thị xã Hà Tiên). Tại khu vực bãi biển Ba Hòn Cò - Tân Tạo (thuộc thị trấn Kiên Lương) cũng có hiện tượng cá lồng bè và nghêu chết. Tại bãi biển Hang Tiền (xã Bình An) sò huyết cũng chết…

Tin cùng chuyên mục