Chùa Tam Chúc ''bị bất ngờ'' do khách dồn về quá đông

Ngày 15-3, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Tam Chúc cho biết bất ngờ bởi lượng du khách phật tử viếng chùa tăng đột biến.

 

Xếp hàng chờ đợi hàng tiếng để có được vé lên tàu vào chùa
Xếp hàng chờ đợi hàng tiếng để có được vé lên tàu vào chùa

Thượng tọa Thích Minh Quang cho biết từ tết nguyên đán đến giờ hàng ngày đều có du khách, phật tử thập phương về, song hôm qua (14-3) không hiểu sao lại đông như vậy. Phân tích nguyên nhân quá tải du khách, Thượng tọa Thích Minh Quang cho rằng một phần có thể do chùa Hương (Mỹ Đức- Hà Nội) bắt đầu mở cửa đón khách trở lại, nên bà con từ bên chùa Hương sang nên dồn dập vào lúc trưa.

Chùa Tam Chúc ''bị bất ngờ'' do khách dồn về quá đông ảnh 1Sau khi đã mua được vé thì việc lên tàu - di chuyển bằng đường thủy trên hồ hay đi xe điện để vào chùa cũng vô cùng khó khăn
"Ngày cao điểm thông thường khoảng trên 10.000 người. Tuy nhiên, hôm qua lượng phật tử đông đột biến, nhiều lúc ùn tắc cục bộ. Buổi trưa hàng vạn người đổ dồn về một lúc khiến nhà chùa rơi vào thế bị động. Chùa cố gắng làm hết sức mình, bố trí xe lớn đưa phật tử ra vào", Thượng toạ Thích Minh Quang nói.

Chia sẻ về giải pháp tránh trường hợp quá tải như vừa qua, Thượng tọa Thích Minh Quang cho biết nhà chùa sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường tình nguyện viên nhằm làm tốt hơn công tác phân luồng, lập thêm một số chốt khai báo và kiểm tra y tế không để bị động như vừa qua... Đồng thời nhà chùa cũng khuyến cáo du khách nên cập nhật tình hình, chọn thời điểm phù hợp, tránh dồn quá đông tại một thời điểm...

Chùa Tam Chúc ''bị bất ngờ'' do khách dồn về quá đông ảnh 2 Đường dẫn vào khu du lịch Tam Chúc bị ách tắc trong nhiều giờ
Theo Thượng tọa Thích Minh Quang, hôm nay, 15-3, nhà chùa sẽ họp bàn với các đơn vị liên quan để tìm giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục