Chưa kịp “đi bão” dịp lễ, hàng chục xe máy đã bị tạm giữ

Trong số 40 phương tiện bị tạm giữ có nhiều xe phân khối lớn, xe đã "độ" lại, thay đổi kết cấu xe tụ tập thành từng nhóm vài chục xe lạng lách đánh võng, rú ga, nẹt pô, chạy quá tốc độ... 

Sáng 4-9, Công an thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trong đợt tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ vừa qua đơn vị đã ngăn chặn nhiều vụ đua xe trái phép, tạm giữ 40 phương tiện.

Theo thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Lạt, lúc cao điểm có khoảng 100 xe máy tụ tập tại một số tuyến đường tại Đà Lạt chờ cơ hội để đua.

Chưa kịp “đi bão” dịp lễ, hàng chục xe máy đã bị tạm giữ ảnh 1 Nhiều xe phân khối lớn tụ tập chờ đua bị lực lượng giao thông tạm giữ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động 113, công an phường đã giải tán nhiều nhóm xe từ các địa phương khác như huyện Lâm Hà, Đức Trọng kéo về Đà Lạt tổ chức đua xe trái phép.

Chưa kịp “đi bão” dịp lễ, hàng chục xe máy đã bị tạm giữ ảnh 2 Trong số các xe bị tạm giữ có nhiều xe đã "độ" lại để tham gia đua xe trái phép. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong số 40 phương tiện bị tạm giữ có nhiều xe phân khối lớn, xe đã "độ" lại, thay đổi kết cấu xe tụ tập thành từng nhóm vài chục xe lạng lách đánh võng, rú ga, nẹt pô, chạy quá tốc độ... gây mất an toàn giao thông cho người dân và du khách.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc gửi các ngành trong tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông cao (như: đường Quốc lộ 20, đường cao tốc Liên Khương – chân đèo Prenn, đèo Bảo Lộc, đèo Prenn, đèo Mimosa,...) để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt trong những ngày cao điểm nghỉ lễ Đà Lạt đón nhiều khách du lịch.

Tin cùng chuyên mục