Chủ tịch VNPT Phạm Đức Long làm Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng, đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho tân Thứ trưởng Phạm Đức Long.

Chiều ngày 6-8, tại Hà Nội, Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ TT-TT.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 5 điểm cầu. Tham dự buổi lễ tại điểm cầu trụ sở Bộ TT-TT có Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bộ TT-TT, Bộ Nội vụ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Chủ tịch VNPT Phạm Đức Long làm Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông ảnh 1 Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho tân Thứ trưởng Phạm Đức Long. Ảnh: MIC
Theo Quyết định số 1389/QĐ-TTg ngày 6-8-2021, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT giữ chức Thứ trưởng Bộ TT-TT.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho tân Thứ trưởng Phạm Đức Long.
Chủ tịch VNPT Phạm Đức Long làm Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông ảnh 2 Tân Thứ trưởng Bộ TT-TT Phạm Đức Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MIC
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Long bày tỏ sự cảm ơn đối với sự tin tưởng giao trọng trách của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Bộ TT-TT, đồng thời hứa sẽ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng tân Thứ trưởng Phạm Đức Long và nhận định: Thứ trưởng Phạm Đức Long được đào tạo cơ bản về điện tử viễn thông, có năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp, có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực viễn thông, CNTT, tài chính và quản trị; trong công tác, có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, có phương pháp làm việc khoa học, tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt trong công tác chỉ đạo và điều hành, có uy tín, có mối quan hệ công tác, phối hợp tốt với nhiều cơ quan đơn vị trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
“Đặc biệt, đồng chí Phạm Đức Long có ý thức đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, khi đồng chí được Đảng, Nhà nước phân công nhiệm vụ mới thì VNPT sẵn sàng có cán bộ đảm nhiệm vị trí ấy để VNPT tiếp tục phát triển bền vững”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Thứ trưởng Phạm Đức Long sinh năm 1970; tốt nghiệp Kỹ sư Điện tử tại Đại học Bách khoa TPHCM; Thạc sĩ, Tiến sĩ Điện tử - Viễn thông tại Đại học Điện tử viễn thông Tokyo, Nhật Bản.

Thứ trưởng Phạm Đức Long là cán bộ có gần 30 năm công tác liên tục trong lĩnh vực viễn thông; lần lượt trải qua các vị trí: Kỹ sư hệ thống; Quản lý kỹ thuật, chuyên viên, Trưởng phòng, Bưu điện TPHCM (từ tháng 9-1992 đến tháng 3-2009); Phó Giám đốc Viễn thông TPHCM (từ tháng 4-2009 đến tháng 2-2012); Giám đốc Viễn thông TPHCM (từ tháng 3-2012 đến tháng 12-2013); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT (từ tháng 12-2013 đến tháng 3-2015); Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT (từ tháng 4-2015 đến tháng 6-2020); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT (từ tháng 6-2020 đến nay).

Tin cùng chuyên mục