Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Kiên Giang

Chiều 5-5, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Đỗ Văn Chiến, làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang. 

Tại buổi làm việc, đoàn tập trung kiểm tra, giám sát một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bầu cử, như tổ chức để người ứng cử tiếp xúc cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử; niêm yết danh sách những người ứng cử ở đơn vị bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; đảm bảo an ninh trật tự, các phương án phòng chống dịch Covid-19 trong bầu cử…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Kiên Giang ảnh 1 Quang cảnh buổi làm việc tại Kiên Giang 

Theo báo cáo đến thời điểm này, Kiên Giang đã hoàn thành các bước quan trọng theo quy trình bầu cử; tổ chức thành công 3 hội nghị hiệp thương ở các cấp, đảm bảo đúng thời gian, thành phần, số lượng theo luật định. Số dư đảm bảo theo quy định, tỷ lệ nữ ứng cử tương đối cao (Quốc hội 42,86%; HĐND cấp tỉnh 41,75%; cấp huyện 43%; cấp xã 37,69%). Toàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch, phục vụ tốt cho công tác bầu cử, nhất là khu vực hải đảo…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Kiên Giang ảnh 2 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kiểm tra công tác bầu cử ở Kiên Giang
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai bầu cử của tỉnh Kiên Giang. Những nhiệm vụ từ nay cho đến ngày bầu cử là hết sức quan trọng, trong đó tình hình dịch Covid- 19 có chiều hướng diễn biến phức tạp. Vì vậy, tỉnh Kiên Giang cần chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, làm tốt tuyên truyền bầu cử để người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình. Kiên Giang là địa bàn giáp ranh với Campuchia trên bộ và trên biển, do đó cần tăng cường kiểm soát chặt tình trạng nhập cảnh trái phép qua biên giới, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử đạt kết quả cao nhất.                                              

Tin cùng chuyên mục