Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản lần thứ 2.566

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư vị giáo phẩm, cùng toàn thể các vị tăng ni, cư sĩ, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúc toàn thể tăng ni, đồng bào phật tử trong và ngoài nước đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nhân dịp Đại lễ Phật đản lần thứ 2.566, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới chư vị giáo phẩm, cùng toàn thể các vị tăng ni, cư sĩ, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản lần thứ 2.566, đồng chí Đỗ Văn Chiến trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư vị giáo phẩm, cùng toàn thể các vị tăng ni, cư sĩ, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúc toàn thể tăng ni, đồng bào phật tử trong và ngoài nước đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, phát huy truyền thống “Gắn bó đồng hành cùng dân tộc”, trong năm qua, các cấp Giáo hội và đồng bào Phật giáo luôn sát cánh, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động... Qua đó góp phần cùng cả nước đẩy lùi, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, khôi phục, phát triển kinh tế bền vững trong điều kiện mới.

Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố, hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đồng bào phật tử trong và ngoài nước sẽ phát huy tốt hơn nữa truyền thống “hộ quốc, an dân”, có nhiều đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội Phật giáo các cấp cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục