Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, Giáo hội phật giáo Việt Nam có đóng góp nhiều trong phát triển chung của đất nước, trong đó có đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế và đồng bào Phật giáo trên địa bàn tỉnh này.
Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, chúc mừng Lễ Phật đản tại chùa Báo Quốc. Ảnh VOV
Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, chúc mừng Lễ Phật đản tại chùa Báo Quốc. Ảnh VOV

Ngày 5-5, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, cùng các tăng ni, phật tử tại chùa Báo Quốc (TP Huế). Đồng thời, gửi tới các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế, các Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư và đồng bào Phật giáo tỉnh này lời chúc mừng mùa Phật đản an vui, hạnh phúc.

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, Giáo hội phật giáo Việt Nam có đóng góp nhiều trong phát triển chung của đất nước, trong đó có đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế và đồng bào Phật giáo trên địa bàn tỉnh này. Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn, với uy tín của mình, Hòa thượng Thích Đức Thanh tiếp tục vận động các tăng, ni, phật tử tỉnh Thừa Thiên - Huế có nhiều đóng góp tích cực, xứng đáng hơn nữa để xây dựng quê hương, đất nước ngày một to đẹp hơn, đàng hoàng hơn.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đi thăm và trao nhà Đại đoàn kết hỗ trợ 3 hộ gia đình nghèo, khó khăn tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tin cùng chuyên mục