Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm các gia đình chính sách ở quận 5

Sáng 26-7, Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu, đã đến thăm một số gia đình chính sách tại quận 5 (TPHCM) nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022).

Đoàn đã đến thăm bệnh binh Bùi Cao Vinh (65 tuổi) ngụ ở phường 4. Trước khi nghỉ hưu hưởng chế độ bệnh binh năm 1993, ông Vinh công tác trong ngành công an. Ngoài thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình, đồng chí Phan Văn Mãi cũng trao đổi thêm với vợ chồng ông Bùi Cao Vinh những ý kiến đóng góp cho địa phương.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm các gia đình chính sách ở quận 5 ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm hỏi vợ chồng ông Bùi Cao Vinh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đoàn cũng tới thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tuyết Mai, ở phường 3, quận 5. Mẹ có một người con trai duy nhất hy sinh tại chiến trường Campuchia. Ở tuổi 80, mẹ đang sống đầm ấm bên gia đình người con trai nuôi, cũng là bạn thân của con trai mẹ lúc còn sống.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm các gia đình chính sách ở quận 5 ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tuyết Mai. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trò chuyện cùng mẹ Lê Thị Tuyết Mai, đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ công ơn các gia đình có công với cách mạng như gia đình mẹ. Đồng chí cùng đoàn cũng thắp nhang trước bàn thờ tại gia đình.

Tại phường 7, đoàn thăm thương binh hạng 1/4 Nguyễn Thanh Hà. Dù đã 80 tuổi, lại đang mắc bệnh nan y, nhưng thương binh Nguyễn Thanh Hà vẫn rất lạc quan. Ông vẫn cùng tham gia với Trung đoàn 2, Sư 9 tìm hài cốt liệt sĩ. Từ năm 1993 đến nay, ông cùng đơn vị đã tìm được gần 450 hài cốt đồng đội.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm các gia đình chính sách ở quận 5 ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm hỏi thương binh hạng 1/4 Nguyễn Thanh Hà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trong cuộc trò chuyện với Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, ông Nguyễn Thanh Hà vẫn dành nhiều tâm huyết, chia sẻ về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đoàn thăm bà Lê Thị Miên, 83 tuổi, ở phường 10 quận 5. Bà là thương binh hạng 3/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và cũng là vợ liệt sĩ.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm các gia đình chính sách ở quận 5 ảnh 4 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm hỏi thương binh Lê Thị Miên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đồng chí Phan Văn Mãi thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện cùng thương binh Lê Thị Miên. Đồng chí cũng bày tỏ sự trân trọng, khi bản thân bà và gia đình vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương.
* Sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn đã tới thăm gia đình chính sách ở huyện Củ Chi, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022).
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm các gia đình chính sách ở quận 5 ảnh 5 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm hỏi gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Nớn. Ảnh: CAO THĂNG
Đoàn đã đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Nớn ở ấp 5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi. Mẹ đã mất từ năm 2001 và mẹ có 4 người con là liệt sĩ.

Tại đây, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã ân cần hỏi thăm, động viên, trò chuyện cùng thân nhân của Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Nớn. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp, hy sinh lớn lao của Mẹ Việt Nam anh hùng cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm các gia đình chính sách ở quận 5 ảnh 6 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng quà đội hình thực hiện công trình “Phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng - Anh hùng liệt sĩ tại huyện Củ Chi”. Ảnh: CAO THĂNG 
Dịp này, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cũng thăm hỏi, tặng quà đội hình thực hiện công trình “Phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng - Anh hùng liệt sĩ tại huyện Củ Chi” do Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức. Đội hình này đã phục dựng 73 di ảnh và in thay 146 khung ảnh mới cho các ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng - Anh hùng liệt sĩ tại huyện Củ Chi.
* Cùng ngày, đoàn đại biểu của Thành ủy - HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tại TP Thủ Đức, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022).
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm các gia đình chính sách ở quận 5 ảnh 7 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hội. Ảnh: THU HƯỜNG

Đoàn đã đến thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hội và Nguyễn Thị Khâm cùng ngụ phường Trường Thọ. 

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hội năm nay đã 97 tuổi. Mẹ có 2 người con liệt sĩ là Hà Đình Thoại (hy sinh năm 1969 tại tỉnh Tây Ninh) và liệt sĩ Hà Đình Dụ (hy sinh năm 1972 tại tỉnh Quảng Trị). Hiện gia đình mới tìm được hài cốt liệt sĩ Hà Đình Thoại. 

Còn Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khâm, 91 tuổi, có người con duy nhất là liệt sĩ Trần Thanh Hải, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện mẹ đang sống một mình, mọi sinh hoạt hàng ngày của mẹ đều nhờ gia đình người bà con ở kế bên chăm sóc.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm các gia đình chính sách ở quận 5 ảnh 8 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khâm. Ảnh: THU HƯỜNG

Đến với các mẹ, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê ân cần thăm hỏi sức khoẻ và hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Đồng chí bày tỏ vui mừng khi các mẹ vẫn minh mẫn, khoẻ mạnh. Chia sẻ với mất mát của gia đình các mẹ, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ trân trọng ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, ghi nhớ công ơn của các Mẹ Việt Nam anh hùng đã dành cho Tổ quốc, góp phần mang đến sự bình yên của đất nước ngày hôm nay.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê chúc các mẹ sống vui, sống khoẻ, trường thọ cùng con cháu. Đồng chí cũng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo thật tốt cho các mẹ.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm các gia đình chính sách ở quận 5 ảnh 9 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê thăm hỏi cụ Phạm Thị Hồng. Ảnh: THU HƯỜNG

Đoàn cũng đến thăm cụ Phạm Thị Hồng, 89 tuổi (ngụ phường Phước Bình) là mẹ liệt sĩ Nguyễn Lê Đôn, hy sinh tại chiến trường K năm 1984. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ phấn khởi khi cụ Hồng minh mẫn, sức khỏe tốt; đồng thời gửi gắm gia đình, người thân tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa cho cụ.  

Cùng ngày, đoàn đến thăm ông Nguyễn Văn Đực (ngụ phường Phước Long B), là thương binh 1/4. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trân trọng cảm ơn sự đóng góp của ông Nguyễn Văn Đực trong cuộc chiến bảo vệ đất nước và những hoạt động của ông tại địa phương. 

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm các gia đình chính sách ở quận 5 ảnh 10 Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm ông Nguyễn Văn Đực, thương binh 1/4. Ảnh: THU HƯỜNG

Qua các điểm đến thăm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM yêu cầu các phòng, ban và TP Thủ Đức khảo sát lại điều kiện cuộc sống, sinh kế của các gia đình chính sách để có những chương trình chăm lo thiết thực, có sự hỗ trợ kịp thời, thể hiện sự chăm lo thường xuyên của chính quyền địa phương và Thành phố dành cho những người có công với đất nước.

Tin cùng chuyên mục