Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Nỗ lực đưa TPHCM trở lại nhịp độ tăng trưởng vốn có

Đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu tạo sự chuyển động mạnh mẽ ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2022. Năm 2022 phải phấn đấu, nỗ lực hơn đưa thành phố trở lại nhịp độ tăng trưởng vốn có.

 

Ngày 8-1, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Nỗ lực đưa TPHCM trở lại nhịp độ tăng trưởng vốn có ảnh 1 Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.
Chủ đề năm 2022 là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. TPHCM cũng phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất 19 chỉ tiêu đề ra.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Nỗ lực đưa TPHCM trở lại nhịp độ tăng trưởng vốn có ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cải cách mạnh mẽ ở các ngành quy hoạch, TN-MT, xây dựng, đầu tư, thuế

Trọng tâm đầu tiên được Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý là kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng chống dịch; triển khai thực hiện chiến lược y tế và chú ý chăm lo sức khoẻ thể chất, tinh thần của người dân, đặc biệt là người mắc Covid-19.

Cùng với đó, TPHCM tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh; khôi phục những gãy đổ của chuỗi sản xuất, cung ứng, giúp những doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tái hòa nhập thị trường, nhất là nhóm ngành du lịch bị gãy đổ nghiêm trọng sau đại dịch. Trong đó, tập trung hỗ trợ về tín dụng, tổ chức sản xuất - kinh doanh, mở rộng thị trường, đào tạo nguồn nhân lực. Căn cứ các chính sách về tài khoá, tín dụng sẽ được Quốc hội thông qua sau kỳ họp bất thường (hiện đang diễn ra), TPHCM sẽ rà soát và sớm triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Nỗ lực đưa TPHCM trở lại nhịp độ tăng trưởng vốn có ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, TPHCM sẽ tập trung khôi phục kinh tế dịch vụ. Cụ thể là phục hồi ngành thương nghiệp bán buôn - bán lẻ, ngành vận tải - kho vận, ngành lưu trú - ăn uống, ngành kinh doanh bất động sản. Trong đó, tập trung triển khai Kế hoạch phục hồi ngành du lịch, Đề án phát triển ngành logistics, Đề án phát triển thương mại điện tử; hoàn thành pháp lý trung tâm tài chính quốc tế.

“4 ngành dịch vụ chủ yếu này chiếm gần 30% GRDP của TPHCM. Cho nên, sự sụt giảm lên tới 10% ở một số ngành trong năm 2021, buộc thành phố phải có giải pháp củng cố các ngành dịch vụ quan trọng này”, đồng chí Phan Văn Mãi lưu ý.

Trong thúc đẩy phát triển công nghiệp, TPHCM tiếp tục triển khai 3 Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm các ngành: cơ khí - tự động hóa, cao su - nhựa, chế biến thực phẩm; Chiến lược phát triển các ngành: cơ khí - tự động hóa, cao su - nhựa, chế biến thực phẩm. Đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu các ngành chức năng và các quận, huyện tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn (ngoài các khu, cụm công nghiệp).

Theo đồng chí, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nằm trong khu, cụm công nghiệp chỉ chiếm 30%, còn lại là các doanh nghiệp nằm ở địa bàn TP Thủ Đức, quận, huyện. Vì thế, việc hỗ trợ các doanh nghiệp này phát triển sẽ đóng góp lớn cho thành phố, chiếm khoảng 20% GRDP của TPHCM.

Nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh việc cải cách hành chính, thúc đẩy cơ chế phối hợp nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính giữa các ngành, các cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp.

Đồng chí yêu cầu cải cách mạnh trong thủ tục hành chính ở các ngành quy hoạch, TN-MT, xây dựng, đầu tư, thuế…; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công của thành phố.

“Tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí thành phần của các chỉ số PCI, PAPI, PAR-Index không chỉ trên bảng xếp hạng mà chính là ở sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thành phố sẽ thành lập Tổ công tác “Quản trị thực thi”, thay mặt Thường trực UBND TPHCM rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc cải cách hành chính và thúc đẩy giải quyết các vướng mắc tại các ngành, các cấp”, đồng chí Phan Văn Mãi nói.
Hàng loạt dự án giải quyết “điểm nóng”

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng lưu ý việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân; tập trung công tác quy hoạch; tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông.

Cụ thể, thành phố đẩy nhanh tiến độ tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (dự kiến hoàn thành cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023 để chạy thương mại vào năm 2023), khởi công tuyến Metro số 2. Triển khai các dự án giải quyết “điểm nóng” sân bay Tân Sơn Nhất, đường cảng Cát Lái; các dự án có tính chất kết nối liên vùng: Cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Vành đai 3, 4; Cao tốc TPHCM - Chơn Thành... Nghiên cứu chuẩn bị triển khai các dự án đường trên cao, buýt nhanh; rà soát, bổ sung quy hoạch hệ thống cảng biển, cảng sông và hệ thống giao thông thuỷ.

Về xây dựng, đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định, chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích việc xây dựng nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp, giãn dân tại các khu vực có điều kiện sống không đảm bảo. Trong năm, phấn đấu khởi công xây dựng ít nhất 6 chung cư thay chung cư cũ và khởi công xây dựng các căn nhà thay nhà trên và ven kênh rạch. Tiếp tục triển khai dự án chống ngập TP; chuẩn bị khởi công công trình kênh Tham Lương - rạch Nước Lên - Bến Cát, chuẩn bị khởi động dự án Rạch Xuyên Tâm, kênh Hy Vọng...

Đổi mới phương pháp làm việc của cơ quan hành chính

Đảm bảo an sinh xã hội, TPHCM tăng cường thực hiện chính sách đối với người có công, hỗ trợ người nghèo, bảo vệ người lao động; xây dựng đề án chăm lo cho trẻ em mồ côi do dịch Covid-19. Trước mắt, huy động mọi nguồn lực tổ chức chăm lo Tết cho bà con nhân dân thật chu đáo, không để ai không có Tết.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Phan Văn Mãi lưu ý phải tuyệt đối đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đồng chí nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên bằng mọi hình thức; không sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân, trái quy định trong dịp Tết.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, năm 2022, TPHCM tự tin thực hiện mở cửa, từng bước khôi phục kinh tế với một số lợi thế quan trọng. “Chính quyền Thành phố quyết tâm tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thần phục vụ, giảm dần các biện pháp mệnh lệnh hành chính”, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh và cho biết luôn đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức.

“Hãy cùng siết chặt tay nhau, tạo sự chuyển động mạnh mẽ ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2022. Năm 2022 phải phấn đấu, nỗ lực hơn đưa thành phố trở lại nhịp độ tăng trưởng vốn có”, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu.

Tin cùng chuyên mục