Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định thành lập các cơ quan báo chí và bổ nhiệm nhân sự

5 cơ quan báo chí thuộc UBND TPHCM gồm: Báo Pháp luật TPHCM, Tạp chí Giáo dục TPHCM, Tạp chí Du lịch TPHCM, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn. UBND TPHCM cũng bổ nhiệm Ban Biên tập các cơ quan báo chí này.

Trưa 29-4, UBND TPHCM công bố quyết định thành lập cơ quan báo chí thuộc UBND TPHCM và trao quyết định cán bộ.

Chủ trì buổi công bố là hai đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định thành lập các cơ quan báo chí và bổ nhiệm nhân sự ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định thành lập các cơ quan báo chí thuộc UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, thành lập 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TPHCM gồm: Báo Pháp luật TPHCM trên cơ sở sắp xếp lại Báo Pháp luật TPHCM thuộc Sở Tư pháp TPHCM; Tạp chí Giáo dục TPHCM trên cơ sở tổ chức lại Báo Giáo dục thuộc Sở GD-ĐT TPHCM; Tạp chí Du lịch TPHCM trên cơ sở tổ chức lại Tạp chí Du lịch thuộc Sở Du lịch TPHCM; Tạp chí Kinh tế Sài Gòn trên cơ sở tổ chức lại Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Công thương TPHCM; Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn trên cơ sở tổ chức lại Báo Doanh nhân Sài Gòn thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM.

Cũng trong trưa 29-4, UBND TPHCM bổ nhiệm Ban Biên tập các cơ quan báo chí này.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định của UBND TPHCM về việc bổ nhiệm ông Mai Ngọc Phước, nguyên Tổng Biên tập Báo Pháp luật TPHCM thuộc Sở Tư pháp TPHCM làm Tổng Biên tập Báo Pháp luật TPHCM thuộc UBND TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TPHCM đối với ông Nguyễn Văn Chương và ông Nguyễn Đức Hiển.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định thành lập các cơ quan báo chí và bổ nhiệm nhân sự ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao quyết định cho lãnh đạo Báo Pháp luật TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM cũng trao quyết định của UBND TPHCM về việc bổ nhiệm ông Trần Minh Hùng, nguyên Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Công thương TPHCM giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Sài Gòn thuộc UBND TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập tạp chí này tới hai ông Phạm Hữu Chương và ông Phan Chiến Thắng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định thành lập các cơ quan báo chí và bổ nhiệm nhân sự ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao quyết định cho lãnh đạo Tạp chí Kinh tế Sài Gòn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng trao quyết định của UBND TPHCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tú, nguyên Tổng Biên tập Báo Giáo dục TPHCM thuộc Sở GD-ĐT TPHCM giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TPHCM thuộc UBND TPHCM; điều động và bổ nhiệm bà Lương Thị Bích Ngọc, Tổng Biên tập Tạp chí Khám phá thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TPHCM thuộc UBND TPHCM; bổ nhiệm ông Trần Hoàng, nguyên Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Doanh nhân Sài Gòn thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn thuộc UBND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định thành lập các cơ quan báo chí và bổ nhiệm nhân sự ảnh 4 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao quyết định cho lãnh đạo Tạp chí Giáo dục TPHCM và Tạp chí Du lịch TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi công bố, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhận xét, TPHCM là địa phương có hoạt động báo chí sôi nổi nhất cả nước khi đội ngũ nhà báo chiếm tới 10% cả nước và số lượng cơ quan báo chí chiếm 25% cả nước với đầy đủ 4 loại hình báo chí (báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử)

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, việc thành lập các cơ quan báo chí thuộc UBND TPHCM mở ra cơ hội phát triển mới cho các cơ quan báo chí, giúp các cơ quan này có điều kiện phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Trong điều kiện hiện nay, đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu Ban Biên tập các cơ quan báo chí phải bám sát tôn chỉ mục đích, chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, ngày càng chuyên nghiệp hơn. Từng cơ quan báo chí phải nỗ lực nhiều hơn để đứng vững trong lĩnh vực thông tin. Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan báo chí phải thông tin nhanh chóng, chính xác, cuốn hút và áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí, tuyên truyền.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định, UBND TPHCM tạo mọi điều kiện thuận lợi để cơ quan báo chí chuyển đổi số, cũng như tạo thuận lợi cho các nhà báo tác nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong tin tưởng, các cơ quan báo chí sẽ làm tròn trọng trách là cầu nối để đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới nhân dân, góp phần cùng phát triển TPHCM. 

Theo Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TPHCM đến năm 2025, có 21 cơ quan báo chí phải sắp xếp, trong đó giữ ổn định một cơ quan là Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Trong đó, 6 cơ quan báo chí sẽ chuyển đổi mô hình hoạt động và cơ quan chủ quản về UBND TPHCM. Đến thời điểm hiện tại, có 5 cơ quan báo chí đã được Bộ Thông tin – Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí, gồm: Báo Pháp luật TPHCM, Tạp chí Giáo dục TPHCM, Tạp chí Du lịch TPHCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Tạp chí Kinh tế Sài Gòn.

Tin cùng chuyên mục