Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo: Khẩn trương triển khai dự án rạch Xuyên Tâm ​

Ngày 24-4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình cùng đại diện các sở ngành, quận Bình Thạnh, Gò Vấp khảo sát thực địa dự án rạch Xuyên Tâm. 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra thực tế một số đoạn của rạch Xuyên Tâm tại cầu Rạch Lăng trên đường Phạm Văn Đồng, đường Phan Chu Trinh, cầu Bùi Đình Tuý và rạch Văn Thánh…

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo: Khẩn trương triển khai dự án rạch Xuyên Tâm ​ ảnh 1 Rạch Xuyên Tâm đoạn qua quận Bình Thạnh. Ảnh: CAO THĂNG
Tại những địa điểm đoàn đến, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tìm hiểu tình hình thực tế, các khó khăn của địa phương trong giải phóng mặt bằng, nạo vét, tiềm năng sau khi thực hiện dự án…
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo: Khẩn trương triển khai dự án rạch Xuyên Tâm ​ ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình khảo sát rạch Xuyên Tâm, đoạn qua quận Bình Thạnh. Ảnh: CAO THĂNG 
Sau khi đi thực tế, Chủ tịch UBND TPHCM đã có buổi làm việc với các sở ngành, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp về việc triển khai dự án này. 
Về kế hoạch triển khai dự án, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, dự án cần triển khai nhanh, nếu chậm, tổng mức đầu tư tăng trên 10.000 tỷ đồng, buộc phải thông qua Quốc hội. Hiện nguồn vốn trung hạn không đủ để bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng dự án nên cần xin chủ trương để Trung ương bố trí nguồn vốn trung hạn.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo: Khẩn trương triển khai dự án rạch Xuyên Tâm ​ ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: CAO THĂNG 
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, triển khai nhanh dự án này, không để người dân bức xúc.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, qua thực tế khảo sát, việc triển khai dự án là yêu cầu cấp thiết, khi dự án hoàn thành sẽ mang lại sự thay đổi lớn cho bộ mặt của quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp. Dự án sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đặc biệt sau khi nạo vét ở một số đoạn bùn sâu đến 2m sẽ hỗ trợ nhiều trong công tác chống ngập và phát triển du lịch. Ngoài ra, dự án cũng nhận được sự ủng hộ của người dân ở 2 quận nói trên là một điều thuận lợi.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo: Khẩn trương triển khai dự án rạch Xuyên Tâm ​ ảnh 4 Rạch Xuyên Tâm đoạn qua quận Bình Thạnh. Ảnh: CAO THĂNG
Vì thế, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị cần phải đẩy nhanh triển khai dự án, đưa ra nhiều phương thức đầu tư, trong đó sẽ dùng tiền ngân sách để làm công tác đền bù, tái định cư. Việc này cần phải làm nhanh, tranh thủ nguồn vốn trung hạn mà Trung ương giao TPHCM, qua đó giúp nâng cao chất lượng sống của người dân.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo: Khẩn trương triển khai dự án rạch Xuyên Tâm ​ ảnh 5Rạch Xuyên Tâm đoạn qua quận Gò Vấp. Ảnh: CAO THĂNG
Để dự án được triển khai nhanh, ngay bây giờ cần phải tính luôn số hộ tái định cư. Còn số giải tỏa, di dời một phần có thể vẫn ở chỗ cũ nhưng tổ chức lại. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở TN-MT rà soát các quỹ đất dọc hai bên bờ rạch bán đấu giá tạo nguồn vốn kêu gọi nhà đầu tư. Bên cạnh đó, phải làm tốt khâu tái định cư.

Trước đó, báo cáo với đoàn, Phó Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP (đơn vị được giao quản lý dự án) Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết, hiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã được các sở, ngành thống nhất, đủ điều kiện để trình HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư.

Ban đề nghị UBND TPHCM trình HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư và bố trí vốn trong năm nay để triển khai thực hiện. Sau khi dự án được thông qua chủ trương, Ban sẽ tách phần đền bù, giải phóng mặt bằng thành hai dự án riêng biệt giao UBND quận Bình Thạnh và UBND quận Gò Vấp làm chủ đầu tư, tổ chức thực hiện.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng, trong đó phần kinh phí xây dựng ước tính gần 4.500 tỷ đồng. Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng hơn 4.859 tỷ đồng với 2.196 hộ và 1 tổ chức bị ảnh hưởng. Trong đó, quận Bình Thạnh có 2.135 hộ bị giải tỏa với số tiền đền bù hơn 4.390 tỷ đồng, quận Gò Vấp có 61 hộ dân và 1 tổ chức với số tiền đền bù hơn 469 tỷ đồng.

Dự án sẽ bao gồm các hạng mục: Nạo vét tuyến rạch Xuyên Tâm dài 6,2 km từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật cùng 3 tuyến nhánh dài gần 2 km gồm nhánh cầu Sơn, Bình Triệu và Bình Lợi; làm đường 2 bên; hệ thống thu gom nước thải trên phạm vi 700 ha...

Rạch Xuyên Tâm xuất phát từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (quận Bình Thạnh) chảy đến sông Vàm Thuật (quận Gò Vấp), có chiều dài 6,2 km, tiếp nhận 40% lượng nước thải sinh hoạt của người dân quận Bình Thạnh, với khoảng 40.000m³/ngày chưa qua xử lý.

Đặc biệt, từ nhiều năm nay, rạch Xuyên Tâm bị ô nhiễm nghiêm trọng do các loại rác thải, chất thải của hàng ngàn hộ dân sinh sống tại hai bên rạch thải xuống, nhiều đoạn tắc nghẽn dòng chảy, gây ngập nước. Gần 20 năm nay, người dân khu vực quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp nhiều lần kiến nghị chính quyền thành phố sớm triển khai dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường cũng như cải thiện hạ tầng khu vực.

Tin cùng chuyên mục