Chủ tịch UBND TPHCM làm việc với đoàn Bộ Thương mại Hoa Kỳ

Chiều 6-12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có buổi làm việc với đoàn Bộ Thương mại Hoa Kỳ cùng các doanh nghiệp Hoa Kỳ do ông Ian Steff, quyền Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, làm trưởng đoàn. 
Lãnh đạo UBND TPHCM và sở ngành TPHCM làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ về lĩnh vực giao thông thông minh. Ảnh: thanhuytphcm
Lãnh đạo UBND TPHCM và sở ngành TPHCM làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ về lĩnh vực giao thông thông minh. Ảnh: thanhuytphcm

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Phong đánh giá cao quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong năm 2017, kim ngạch xuất - nhập khẩu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đạt 8,2 tỷ USD. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là thị trường nhập khẩu đứng thứ 4 của TPHCM.

Vào tháng 1-2018, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ USTDA đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Trung tâm Ứng phó khẩn cấp tại TPHCM; vào tháng 6-2018, TPHCM cũng đã tổ chức thành công cuộc đối thoại với doanh nghiệp Hoa Kỳ về y tế.

Tại buổi làm việc, ông Ian Steff và đồng chí Nguyễn Thành Phong đã thảo luận về các định hướng hợp tác trong thời gian tới liên quan đến các lĩnh vực như đô thị thông minh, y tế, môi trường, thương mại…

Ông Ian Steff thông tin với đồng chí Nguyễn Thành Phong về hội thảo chuyên đề về hợp tác Hoa Kỳ - Việt Nam trong lĩnh vực điện khí và phát triển hạ tầng cho ngành khí hóa lỏng (LNG) ở Việt Nam vừa tổ chức cùng ngày tại TPHCM, trong đó USTDA đã công bố ý định hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát triển dự án Cảng Khí hóa lỏng ở khu vực phía Nam.

Tin cùng chuyên mục