Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận trách nhiệm chậm xử lý tòa nhà số 8B Lê Trực

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu UBND TP trong việc chậm xử lý dứt điểm công trình toà nhà số 8B Lê Trực (Hà Nội).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên chất vấn sáng 16-8
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên chất vấn sáng 16-8
Được mời trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về việc xử lý vi phạm về xây dựng đối với toà nhà số 8B Lê Trực, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu UBND TP trong việc chậm xử lý dứt điểm công trình này.
Khẳng đinh quyết tâm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, song ông Chung cũng cho biết: "Tại công trình này, toàn bộ tầng 19 đã được hạ xong. Tuy nhiên, việc xử lý các tầng có kết cấu giật cấp còn lại thì thành phố Hà Nội đang trình Bộ Xây dựng thẩm định phương án kỹ thuật để đảm bảo sự an toàn của toà nhà cũng như khu vực trong quá trình thực hiện. Tôi xin hứa phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và sẽ công bố công khai với dư luận với tinh thần rất kiên quyết xử lý". 

Tin cùng chuyên mục