Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo xử lý vụ khu du lịch xây dựng trái phép

Ngày 21-11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã có ý kiến chỉ đạo kiểm tra vụ "Quảng Bình: Lúng túng xử lý khu du lịch xây dựng trái phép 2 năm qua" mà Báo SGGP phản ánh. 
Khu du lịch xây dựng không phép
Khu du lịch xây dựng không phép
Theo đó, ông Nguyễn Trần Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã ký công văn số 4733/VPUBND-KT về việc kiểm tra nội dung Báo SGGP phản ánh.
Cụ thể Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch khẩn trương kiểm tra thông tin mà Báo SGGP nêu, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25-11
Trước đó, Báo SGGP đưa tin, người dân xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình phản ánh, khu du lịch trái phép xuất hiện trên khu vực đất rừng trồng trên cát được người dân trồng, chăm sóc nhiều đời nhằm chặn nạn cát bay, cát nhảy. Tuy nhiên, 2 năm qua, bị lấn chiếm xây dựng rầm rộ mà chính quyền địa phương không xử lý.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo xử lý vụ khu du lịch xây dựng trái phép ảnh 1

Khu du lịch trái phép trên đất trồng rừng chặn nạn cát bay, cát nhảy

 Ông Dương Đình Liễn, Chủ tịch UBND xã Trung Trạch thừa nhận, khu du lịch trái phép là khu dịch vụ nghỉ dưỡng Ngọc Vy, do ông Phan Ngọc Hóa làm chủ đầu tư. Tổng diện tích xây dựng trái phép là 8.694m². Hạng mục đang xây dựng gồm khối nhà hàng, khối nhà nghỉ dưỡng, bể bơi, đài phun nước.
 Theo kiểm tra bước đầu của cơ quan chức năng, khu du lịch trên không hề có bất cứ giấy phép xây dựng tất cả các hạng mục. Hiện địa phương đang hoàn tất hồ sơ pháp lý xử phạt và báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình phương án xử lý. 

Tin cùng chuyên mục