Chủ tịch UBND Bình Định đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, tôn tạo Di tích Đèo Nhông

Ngày 27-4, ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, đang chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung xử lý, chấn chỉnh những thông tin báo chí phản ánh về dự án nâng cấp, mở rộng và tôn tạo Di tích lịch sử Điểm chiến thắng Đèo Nhông.
Việc nâng cấp, tu bổ và tôn tạo di tích Đèo Nhông kéo dài 5 năm nhưng vẫn chưa xong
Việc nâng cấp, tu bổ và tôn tạo di tích Đèo Nhông kéo dài 5 năm nhưng vẫn chưa xong

Vừa qua, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo đến UBND huyện Phù Mỹ, Sở VH-TT tỉnh kiểm tra nội dung báo chí phản ánh về một số bất cập trong quá trình triển khai thực hiện dự án trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện dự án (nếu có); đồng thời khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Trước đó, Báo SGGP có bài phản ánh về các bất cập trong việc nâng cấp, tôn tạo di tích trên. Dù đã kéo dài 5 năm nhưng đến nay dự án vẫn còn ngổn ngang, nhếch nhác; một số người dân tận dụng thả bò lên vùng di tích này rất phản cảm.

Công việc ngổn ngang, nhếch nhác ở Di tích lịch sử Điểm chiến thắng Đèo Nhông
Theo ông Lê Văn Lịch, dự án tồn tại từ nhiệm kỳ trước, gây nhiều khó khăn cho địa phương. Hiện tại chỉ chờ đúc tượng đài chiến thắng mới, với tổng vốn khoảng 10 tỷ đồng.

“Quá trình duyệt mẫu tượng khá lâu, vừa mới duyệt được tháng 3-2022. Việc đúc tượng kéo dài 6 tháng nữa. Chúng tôi quyết tâm đến cuối năm nay sẽ đưa vào khánh thành dự án”, ông Lịch cho hay.

Được biết, dự án có chủ trương từ tháng 10-2016, tổ chức thi công từ năm 2017; dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ làm đại diện chủ đầu tư.

Hiện trường thi công tại nơi đặt pho tượng đài chiến thắng mới
Song mãi đến tháng 2-2020, địa phương mới trình Bộ VH-TT-DL thẩm định, được bộ cho ý kiến thi công cần bám sát địa hình tự nhiên, tôn tạo cảnh quan và hạn chế san gạt. Thế nhưng, trước đó, chủ đầu tư đã cho san gạt, ủi trắng cả ngọn đồi phía sau tượng đài chiến thắng (cũ) để làm hạ tầng.

Tiến sĩ Đinh Bá Hòa (nguyên Giám đốc Bảo tàng Bình Định) cho biết, việc chính quyền cho ủi cả quả đồi phía sau tượng đài chiến thắng (khu vực bảo vệ vòng 1 di tích) mà không xin ý kiến Bộ VH-TT-DL là có dấu hiệu vi phạm Luật Di sản văn hóa.

Tin cùng chuyên mục