Chủ tịch tỉnh trực tiếp dẫn người dân đến xem khu tái định cư

Ngày 27-10, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng đại diện chính quyền TP Huế trực tiếp dẫn những người đại diện cho 500 hộ dân sinh sống tạm bợ ở Thượng thành (khu vực 1 di tích Kinh thành Huế) đến xem khu tái định cư (TĐC) dành cho họ.

Đây là các hộ dân đầu tiên trong tổng số hơn 4.200 hộ sinh sống tại khu vực 1 di tích Kinh thành Huế được chính quyền tổ chức di dời, TĐC từ năm 2019 đến 2025 để trả lại sự trang nghiêm cho Kinh thành Huế, xây dựng dưới thời vua Gia Long và vua Minh Mạng (1805 - 1833) được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa của nhân loại từ năm 1993, cần được bảo tồn, tôn tạo phù hợp với Công ước quốc tế về bảo vệ di sản, văn hóa.

Chủ tịch tỉnh trực tiếp dẫn người dân đến xem khu tái định cư ảnh 1 Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ chụp ảnh lưu niệm với người dân diện di dời ra khỏi Kinh thành Huế ngay tại khu 1 dự án hạ tầng kỹ thuật phía bắc Hương Sơ, TP Huế

Khu 1 dự án hạ tầng kỹ thuật phía bắc Hương Sơ, TP Huế bằng phẳng, rộng mênh mông, những cây xanh bắt đầu đâm chồi và đã được đầu tư điện, đường đầy đủ, ông Phan Ngọc Thọ cùng đại diện lãnh đạo TP Huế lần lượt giải đáp từng thắc mắc về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ cho các hộ dân sống tại khu vực Thượng thành trước ngày giao, nhận đất TĐC. Đồng thời, công bố 9 mẫu nhà để người dân diện TĐC tham khảo, thống nhất chọn để xây dựng đồng bộ ở từng khu vực.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Huế thông tin, hiện trung tâm đã hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và đang lập phương án bố trí TĐC, phấn đấu hoàn thành vào đầu tháng 11. Từ ngày 6 đến 26 tháng 11 sẽ công khai, niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; từ ngày 30 tháng 11 đến 5 tháng 12 thành phố sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC và đến giữa tháng 12-2019 bắt đầu di dân đợt 1. 

Chủ tịch tỉnh trực tiếp dẫn người dân đến xem khu tái định cư ảnh 2
Chủ tịch tỉnh trực tiếp dẫn người dân đến xem khu tái định cư ảnh 3 Người dân diện tái định cư đang xem xét lựa chọn các mẫu nhà

Ông Anh Tuấn trình bày thêm, Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ phục vụ cho việc di dời dân cư (đợt 1) có diện tích khu vực 1 là 4,98 ha và khu vực 2 là 4,9ha. Dự án có tổng kinh phí gần 110 tỷ đồng, với gần 500 lô đất TĐC. Hiện dự án đang được xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo nhu cầu sử dụng của người dân, bao gồm các hạng mục san nền; đường giao thông; điện chiếu sáng; viễn thông; hệ thống cấp nước; thoát nước; cấp điện sinh hoạt; cây xanh; trường mầm non với thiết kế 2 tầng và 16 phòng học. 

Chủ tịch tỉnh trực tiếp dẫn người dân đến xem khu tái định cư ảnh 4 Các hạng mục tại dự án hạ tầng kỹ thuật phía bắc Hương Sơ, TP Huế cơ bản hoàn thiện

Tin cùng chuyên mục