Chủ tịch tỉnh tặng bằng khen 2 cán bộ công an vì chiến tích truy bắt băng nhóm cưa hạ 103m³ gỗ

Vì chiến tích điều tra, làm rõ vụ 103 m3 gỗ bị cưa hạ, 2 cán bộ công an đã được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen.

Liên quan đến vụ lâm tặc cưa hạ hơn 103m3 gỗ ở huyện Kbang mà Báo SGGPO đã phản ánh, ngày 28-7, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, vừa có quyết định tặng bằng khen cho 2 cán bộ đang công tác tại Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
2 trong số 11 đối tượng cưa hạ 103m3 gỗ bị khởi tố 

2 cán bộ được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai quyết định tặng bằng khen gồm Trung tá Trần Khánh Dực, Phó Trưởng Công an huyện Kbang và Trung tá Lương Đăng Hoàn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Kbang.

2 cán bộ công an này đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, làm rõ vụ án khai thác trái phép hơn 103m3 gỗ tại tiểu khu 120, 122 (địa giới hành chính xã Sơ Pai và Đắk Smar, huyện Kbang).

Chủ tịch tỉnh tặng bằng khen 2 cán bộ công an vì chiến tích truy bắt băng nhóm cưa hạ 103m³ gỗ ảnh 2 Thực nghiệm hiện trường vụ cưa hạ 103m3 gỗ ở Kbang

Được biết, trong vụ án cưa hạ 103m3 gỗ nói trên, Công an huyện Kbang thành lập chuyên án do Trung tá Trần Khánh Dực làm trưởng ban. Việc điều tra gặp nhiều khó khăn khi vị trí xảy ra vụ khai thác gỗ trái phép diễn ra xa khu dân cư.

Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác định, khoanh vùng các đối tượng. Lần lượt 11 đối tượng tham gia khai thác gỗ thuộc các băng nhóm đã bị lực lượng công an bắt, khởi tố. Việc triệt phá các băng nhóm chuyên khai thác gỗ lậu khiến dư luận vô cùng hân hoan, kỳ vọng sẽ tạo được sự răn đe, qua đó hy vọng rừng được bảo vệ tốt hơn.

Trước đó, như Báo SGGPO đã phản ánh, tại tiểu khu 120, 122 (địa giới hành chính xã Sơ Pai và Đắk Smar, huyện Kbang, thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku)  xảy ra 2 vụ phá rừng nghiêm trọng với 38 cây gỗ bị khai thác trái phép, tổng khối lượng gỗ tròn thiệt hại là hơn 103m3 gỗ. Sự việc cũng đã được Cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm vùng IV (đơn vị quản lý 11 tỉnh, đóng tại Đắk Lắk) phối hợp Chi cục Kiểm lâm Gia Lai làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục