Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Vĩnh Long cần đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng để phát triển bền vững

Ngày 28-4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, công tác quý I-2022 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết, năm 2021, Vĩnh Long gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch Covid-19… Nhưng nhờ sự hỗ trợ của Trung ương, sự quyết tâm của các cấp, các ngành nên tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Theo đó, GRDP bình quân đầu người đạt 56,6 triệu đồng, sản xuất nông nghiệp ổn định, thu ngân sách đạt 100,8% dự toán. Sau đại dịch, có trên 95% doanh nghiệp trong khu công nghiệp và hơn 89% doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp hoạt động trở lại...

Sản xuất rau màu là một thế mạnh nông nghiệp ở Vĩnh Long. Ảnh: QUỐC AN 

Trong 3 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động sản xuất kinh doanh được khôi phục; thương mại, dịch vụ có tín hiệu phục hồi tốt. GRDP quý I tăng 4,68% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp liên tục tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 16,03%, trong đó có những mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh như rau quả tăng 195%, sản phẩm mây, tre, cói tăng 44,73%...

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Vĩnh Long xác định tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Vĩnh Long cần đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng để phát triển bền vững ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QUỐC AN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao trong năm 2021, tỉnh Vĩnh Long đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, an sinh xã hội bảo đảm, nhất là hỗ trợ kịp thời cho người dân, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tán thành với phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh đề ra cho thời gian tới. Đồng thời, đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt bậc, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương để tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI...

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa phương và quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân; tập trung xây dựng nông thôn mới, phát triển các đô thị trung tâm nhưng cần hài hòa giữa nông thôn và đô thị... Trong phát triển kinh tế- xã hội, tỉnh cần bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, nhất là Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội; đặc biệt là nội dung ngày 2-4-2022 của Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là điều kiện, là cơ hội lớn để phát triển các tỉnh khu vực ĐBSCL nói chung, cũng như Vĩnh Long nói riêng.  

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Vĩnh Long cần có giải pháp đột phá, quyết tâm chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, hiệu quả, đẩy mạnh hợp tác và liên kết vùng để phát triển bền vững…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Vĩnh Long cần đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng để phát triển bền vững ảnh 3 Vĩnh Long đang hướng tới sự liên kết và đẩy mạnh đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm tăng thu nhập cho người dân. Ảnh: QUỐC AN 

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của tỉnh. Qua đó, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ đôn đốc và giám sát quá trình triển khai thực hiện. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khẩn trương xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc xem xét báo cáo Quốc hội.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn công tác đã trao 10 tỷ đồng hỗ trợ Vĩnh Long xây dựng 200 căn nhà cho hộ nghèo năm 2022.

Tin cùng chuyên mục