Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc trực tuyến với cử tri thành phố Hải Phòng

Sáng 5-8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã có cuộc tiếp xúc trực tuyến với cử tri thành phố Hải Phòng sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc tiếp xúc trực tuyến với cử tri thành phố Hải Phòng, sáng 5-8
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc tiếp xúc trực tuyến với cử tri thành phố Hải Phòng, sáng 5-8

Tiếp xúc trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, cử tri Dương Anh Điền, nguyên ĐBQH, Trưởng đoàn ĐBQH Khoá XII của thành phố Hải Phòng, ghi nhận việc Quốc hội đã thể hiện xuất sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dĩ bất biến, ứng vạn biến” khi tuyệt đối tuân thủ đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, thượng tôn pháp luật; song đã linh hoạt, trách nhiệm khi bổ sung vào Nghị quyết kỳ họp thứ nhất với những nội dung chưa từng có tiền lệ, qua đó trao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những cơ sở pháp lý cần thiết để chủ động hơn trong chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch Covid-19.

Theo cử tri, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đã rất thành công trên cả 2 phương diện: Những công việc mà kỳ họp đã hoàn thành và những khó khăn, phức tạp của đại dịch Covid-19 mà kỳ họp đã vượt qua, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và kỳ vọng mong đợi của cử tri cả nước.

Cũng tại cuộc tiếp xúc, các cử tri kiến nghị, nên chăng trong hệ thống các đô thị Việt Nam, chọn ra một số thành phố có điều kiện như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng… để xây dựng chiến lược căn cơ, bài bản để đến trước năm 2045, các thành phố này sẽ phát triển đứng trong nhóm các thành phố vào loại hàng đầu châu Á và thế giới, giữ vai trò là trung tâm của mạng lưới đô thị quốc gia và xuyên quốc gia, kết nối những dòng chảy về vốn, công nghệ, hàng hoá, dân số và các lĩnh vực văn hoá – xã hội của Việt Nam và thế giới; xem các thành phố này là những “người lính” tiên phong, là đầu tàu để cùng cả nước đạt được mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 như Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Một trong số những kiến nghị đáng lưu ý khác là việc Trung ương xem xét giữ ổn định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Hải Phòng (giai đoạn 2022 – 2025); ổn định một số cơ chế đặc thù cho thành phố quy định tại Nghị định 89 của Chính phủ; thí điểm một số cơ chế, chính sách mới của đất nước để phát triển thành phố Hải Phòng theo định hướng tại Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị…

Từ điểm cầu Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận các ý kiến phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng rất chất lượng, bám sát “hơi thở” đời sống kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố Hải Phòng.

Tin cùng chuyên mục