Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai ​

Chiều 20-1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai, nhân chuyến thăm làm việc của bà và Đoàn đại biểu Quốc hội Hungary tại Việt Nam (từ ngày 18 đến 22-1).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đón Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai tại Nhà Quốc hội. Ảnh: QUANG PHÚC 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ Việt Nam và Hungary có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với bề dày lịch sử hơn 70 năm; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hungary - đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại Trung - Đông Âu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng rằng quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Quốc hội trong thời gian tới tiếp tục được tăng cường mạnh mẽ hơn nữa, qua đó, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai ​ ảnh 2 Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC 

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai bày tỏ vui mừng khi dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Hungary thăm chính thức Việt Nam và khẳng định Việt Nam là đối tác ngoại thương quan trọng nhất của Hungary ở Đông Nam Á.

Bà Márta Mátrai bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục tổ chức những hoạt động và hình thức trao đổi trên, tiếp tục tổ chức các tọa đàm chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm lập pháp giữa hai Quốc hội, đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên đi vào thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ Việt Nam và Hungary có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Ảnh: QUANG PHÚC 

Chuyển lời chào của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai mong muốn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm có chuyến thăm chính thức Hungary.

Tin cùng chuyên mục