Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo Tập đoàn Tài chính Hana Hàn Quốc

Chiều 2-8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Chiến lược toàn cầu Tập đoàn Tài chính Hana Hàn Quốc Kim Jung Tai.

 

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón tiếp Chủ tịch Ủy ban Chiến lược toàn cầu Tập đoàn Tài chính Hana Hàn Quốc Kim Jung Tai. Ảnh: VIẾT CHUNG
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón tiếp Chủ tịch Ủy ban Chiến lược toàn cầu Tập đoàn Tài chính Hana Hàn Quốc Kim Jung Tai. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược toàn cầu Tập đoàn Tài chính Hana Hàn Quốc Kim Jung Tai cho biết vừa có cuộc làm việc với Ban lãnh đạo BIDV về một số lĩnh vực hợp tác và triển vọng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Trong đó, thống nhất ký kết hợp tác giữa công ty chứng khoán của hai bên; đồng thời dự kiến sẽ xem xét mở rộng các lĩnh vực hợp tác, có thể sẽ cùng thành lập một công ty về quản lý tài sản hoặc tham gia các dự án hợp tác trong các lĩnh vực thanh toán, cung cấp các giải pháp thanh toán, bảo hiểm...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và chúc mừng các kết quả hợp tác giữa Tập đoàn Hana và BIDV; hoan nghênh Hana quyết định trở thành cổ đông chiến lược của Công ty chứng khoán BIDV, thể hiện sự tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Hoan nghênh ý định của Tập đoàn Hana trong việc mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực khác tại Việt Nam, nhất là các lĩnh vực về dịch vụ chất lượng cao, các nền tảng fintech, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tài chính, tín dụng nước ngoài hoạt động.

Ngoài hoạt động đầu tư kinh doanh, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tập đoàn Hana đóng góp ý kiến cho các bộ, ngành, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh.

Ông Kim Jung Tai bày tỏ đồng tình với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội khi cho rằng tình hình kinh tế thế giới sẽ sớm ổn định, theo đà phát triển chung; nhấn mạnh sẽ phối hợp chặt chẽ với BIDV tìm giải pháp, kế hoạch tăng cường đầu tư, tạo kết quả hợp tác tốt nhất trong thời gian tới. Lãnh đạo Tập đoàn Hana tái khẳng định, tại Việt Nam sẽ vừa tham gia đầu tư, kinh doanh, vừa đảm bảo đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tập đoàn Hana đóng góp ý kiến hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh. Ảnh: VIẾT CHUNG 

Tin cùng chuyên mục