Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ngày 10-11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Trưởng Ban Tổ chức Sysay Leudedmounsone dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

 

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sysay Leudedmounsone tại buổi tiếp ​
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sysay Leudedmounsone tại buổi tiếp ​

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh chuyến thăm của các Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc kỷ niệm “Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022”, 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sysay Leudedmounsone cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bày tỏ đánh giá cao chương trình và nội dung chuyến thăm của Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đạt được trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Về quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, hai bên đang triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội với rất nhiều hoạt động đa dạng như trao đổi đoàn; tổ chức các hội thảo chuyên đề; phối hợp giám sát các thỏa thuận đã được ký kết giữa hai nước; hỗ trợ nhau trong công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và cán bộ của Văn phòng Quốc hội và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội hai nước đã thống nhất ưu tiên thúc đẩy một số nội về triển khai hiệu quả Thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị năm 2022, Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội; tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ Năm Đoàn kết Hữu nghị; phối hợp giám sát thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế và việc dựng Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam thông cảm và chia sẻ với những khó khăn, thách thức về kinh tế của Lào hiện nay; đồng thời tin tưởng, Lào sẽ triển khai thành công các giải pháp khắc phục khó khăn, nhất là Chương trình quốc gia về giải quyết khó khăn kinh tế - tài chính, giữ vững ổn định vĩ mô, phục hồi kinh tế - xã hội và tiếp tục phát triển bền vững.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp đón, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sysay Leudedmounsone khẳng định Lào luôn nhận thức và biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ, hỗ trợ của Việt Nam cho đất nước Lào nói chung và Quốc hội Việt Nam đối với Quốc hội Lào nói riêng, đặc biệt là trong công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực.

Tại buổi tiếp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sysay Leudedmounsone đã chia sẻ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng như hoạt động của Quốc hội Lào trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước; khẳng định Lào sẽ cùng Việt Nam giữ gìn, vun đắp, mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tin cùng chuyên mục