Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Sẽ sớm có kịch bản tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19

Ngày 13-4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Kiến Thiết và huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hải Phòng. Ảnh TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hải Phòng. Ảnh TTXVN

Qua kiểm tra, giám sát và nghe báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tại đây đang được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, công tác tuyên truyền không khí bầu cử được thực hiện khá tốt, trực quan sinh động. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chúng ta phấn đấu để tinh thần thắng lợi của đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng lần thứ XIII và sự thành công rất tốt đẹp của kỳ họp thứ 11 của Quốc hội có tính chất lan tỏa; quyết tâm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp thành công tốt đẹp. Phải tổ chức bầu cử đúng luật, đảm bảo dân chủ, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc nhở địa phương tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần 3. Danh sách ứng cử viên phải được công khai sau khi phân bổ vào các đơn vị bầu cử. Các ứng cử viên cần được tạo điều kiện để tiếp xúc với cử tri bình đẳng, đúng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới hiện còn rất phức tạp. Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ sớm ban hành kịch bản tổ chức bầu cử với các mức độ khác nhau của diễn biến dịch bệnh và hướng dẫn cho các địa phương. 

Tin cùng chuyên mục