Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Nguyên

Sáng 16-11, sau khi dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương (huyện Định Hóa).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi các cựu chiến binh xã Trung Lương
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi các cựu chiến binh xã Trung Lương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cùng bà con xóm Quyết Tâm tham gia nhiều hoạt động như tung còn, giã bánh dày, múa sạp...

Phát biểu tại ngày hội, người đứng đầu Quốc hội gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể nhân dân. Bày tỏ vui mừng vì nhân dân xóm Quyết Tâm luôn đoàn kết, đạt được nhiều kết quả rất đáng mừng trong những năm qua, người đứng đầu Quốc hội đã động viên bà con tiếp tục phấn đấu để đạt thành tích cao hơn nữa, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Nguyên ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu với bà con xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương (huyện Định Hóa)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông tin tới bà con những sự kiện, vấn đề lớn của đất nước. Theo đó, mặc dù năm 2021 là năm Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng nhân dân ta đã đồng lòng, đoàn kết, quản lý, kiểm soát đại dịch, thực hiện được “mục tiêu kép” - vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá cao tỉnh Thái Nguyên trong công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và phòng, chống dịch Covid-19 và khẳng định, thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Nguyên ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham gia trò chơi dân gian tung còn

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn công tác của Trung ương đã trao 2,5 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương để hỗ trợ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Thái Nguyên xây dựng 50 nhà đại đoàn kết; trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm Cầu Đá, xã Trung Lương; tặng quà 10 gia đình chính sách; 8 khu dân cư; 20 hộ nghèo, các tổ Covid-19 cộng đồng.

Sau khi dự ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, động viên cán bộ, y, bác sĩ và trồng cây lưu niệm tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Tin cùng chuyên mục