Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021

Tối 2-12, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) diễn ra lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương tổ chức. 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 cho các gương nông dân được tôn vinh tối 2-12. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự và chúc mừng 63 nông dân Việt Nam xuất sắc được tôn vinh năm nay. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự lễ tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc tối 2-12. Ảnh: VIẾT CHUNG
Các đại biểu dự lễ tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc tối 2-12
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng những nông dân Việt Nam xuất sắc được tôn vinh tối 2-12

Phát biểu khai mạc lễ tôn vinh, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nông dân trên cả nước đã hăng hái thi đua lao động, sản xuất; thực hiện các phong trào thi đua do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. 

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu khai mạc lễ tôn vinh tối 2-12. Ảnh: VIẾT CHUNG

Từ thực tiễn cuộc sống và phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện những gương nông dân điển hình tiên tiến, nông dân xuất sắc trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; cải tiến giải pháp kỹ thuật và sáng chế, sáng tạo; xây dựng mô hình kinh tế tập thể, chuỗi liên kết sản xuất; tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất, chất lượng cao; ngư dân bám biển, nông dân bám biên giới vừa phát triển kinh tế vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Nhiều nông dân đã hăng hái góp công sức, tiền của, vật liệu để xây dựng đường, cầu cho con em tới trường, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, cứu trợ người dân đang gặp hoạn nạn, thiên tai, dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại lễ tôn vinh 63 nông dân xuất sắc năm 2021. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại lễ tôn vinh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ban ngành, địa phương tổ chức sự kiện có ý nghĩa này.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam sẽ tạo được khí thế mới, tạo sự kết nối, sức lan tỏa về truyền thống cần cù sáng tạo, vượt khó vươn lên của nông dân Việt Nam, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân… phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phấn đấu xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. 

“Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với sự nỗ lực của các cấp hội nông dân, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị… dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chắc chắn hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân cả nước sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa”- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu. 

Theo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, từ 146 hồ sơ đề cử do 63 hội nông dân tại các tỉnh, thành phố gửi về, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 63 nông dân xuất sắc nhất năm 2021 theo 5 nhóm xuất sắc trong trồng trọt, chăn nuôi, làm trang trại; chế biến dịch vụ nông nghiệp; phát minh sáng kiến, chuyển đổi số; có thành tích trong xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

>> Một số hình ảnh đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam trao các phần thưởng tôn vinh 63 nông dân xuất sắc nhất năm nay - Ảnh: VIẾT CHUNG

Tin cùng chuyên mục