Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Sáng 22-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2020).
Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Vĩ (SN 1927, ở Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) có 2 con là liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đường (SN 1929, xã Hòa Long, TP Bà Rịa) có chồng và con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến sự hy sinh cao cả và những mất mát lớn lao của các Mẹ. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở và gia đình quan tâm hơn nữa để động viên, chăm lo sức khoẻ Mẹ thật tốt.
Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 2 Chủ tịch Quôc hội thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh Hùng  Trần Thị  Đường
Cũng trong buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã đến thăm ông Nguyễn Văn Hơn (SN 1954, thương binh hạng 3/4, ngụ tại Thị trấn Đất Đỏ) và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tròn (SN 1947, ngụ tại TP Bà Rịa). Chủ tịch Quốc hội đã ân cần thăm hỏi và chúc sức khoẻ các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh sống khoẻ cùng con cháu, góp sức xây dựng quê hương.
Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 3 Chủ tịch Quốc hội thị sát Tân cảng - Cái Mép
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Tân Cảng - Cái Mép, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 (TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Tin cùng chuyên mục