Chủ tịch Quốc hội Singapore từ chức để tranh cử tổng thống

Ngày 7-8, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Tổng thư ký đảng Hành động Nhân dân cầm quyền (PAP), đã chấp nhận đơn từ chức của Chủ tịch Quốc hội, bà Halimah Yacob, để tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 9 tới. 
Chủ tịch Quốc hội Halimah Yacob
Chủ tịch Quốc hội Halimah Yacob

Trong đơn, bà Halimah Yacob đã xin rút khỏi đảng PAP. Theo luật bầu cử Tổng thống Singapore, ứng cử viên phải ra tranh cử với tư cách cá nhân. Bà Yacob cho biết bà muốn chạy đua vào chiếc ghế tổng thống để tiếp tục phục vụ nhân dân. Phó Chủ tịch Quốc hội Charles Chong sẽ lãnh đạo Quốc hội cho đến khi một chủ tịch mới được bầu. 

Bà Yacob, 62 tuổi, sẽ là người phụ nữ đầu tiên ở Singapore tham gia tranh cử tổng thống. Giới phân tích chính trị tại Singapore cho rằng bà Yacob là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống nhiệm kỳ tới.

Tin cùng chuyên mục