Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hungary

Chiều 17-9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ngài Péter Polt, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hungary.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hungary Péter Polt. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hungary Péter Polt. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh ngài Péter Polt, Viện trưởng và các thành viên Đoàn Viện Kiểm sát tối cao Hungary sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam và Hungary thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950, trải qua gần 7 thập kỷ, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước có những bước phát triển mạnh mẽ.  

Bày tỏ vui mừng lần thứ hai đến Việt Nam, ngài Péter Polt, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hungary cho biết, chuyến thăm chính thức Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua đã mở ra trang mới với việc hai bên thống nhất nâng tầm quan hệ để tăng cường hợp tác song phương. 

Chia sẻ về kết quả làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ngài Péter Polt cho biết, chuyến thăm, làm việc trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác đã ký. Hai bên nhất trí nâng quan hệ thành đối tác chiến lược của nhau và mở rộng các lĩnh vực hợp tác như: tội phạm công nghệ cao, phòng chống tham nhũng, tội phạm kinh tế; cùng với đó thúc đẩy hơn nữa công tác đào tạo chuyên gia, nhân lực, cùng xây dựng chiến lược phát triển.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hiện nay hệ thống pháp luật Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động lập pháp. Từ những điểm tương đồng đó, Chủ tịch Quốc hội mong hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Khẳng định Viện Kiểm sát tối cao Hungary sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn, ngài Péter Polt cho biết, thời gian tới Hungary sẽ tăng gấp đôi số lượng học viên ngành kiểm sát Việt Nam sang Hungary học tập, nghiên cứu.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Chính phủ Hungary cam kết tiếp tục dành cho sinh viên Việt Nam 200 suất học bổng mỗi năm, hỗ trợ xây dựng Bệnh viện Ung bướu tại thành phố Cần Thơ.

Tin cùng chuyên mục