Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự IPU-138

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự kiến phát biểu tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng lần thứ 138 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-138).
 Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã đến sân bay Genève Thụy Sỹ. Ảnh: VOV
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã đến sân bay Genève Thụy Sỹ. Ảnh: VOV
Ngày 24-3 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến Sân bay quốc tế Geneva, Thụy Sĩ, để tham dự Đại hội đồng lần thứ 138 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-138) và các hội nghị liên quan theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới Gabriela Cuevas Barron. 
Đại hội đồng lần thứ 138 Liên minh Nghị viện thế giới khai mạc ngày 25-3 với chủ đề chung là “Giải pháp chính sách nhằm tăng cường cơ chế toàn cầu về người di cư và tị nạn”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự kiến phát biểu tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng. Được thành lập năm 1889 tại Paris (Pháp), IPU là tổ chức quốc tế tập hợp Nghị viện các quốc gia có chủ quyền.
Với 178 thành viên, 10 thành viên liên kết và đang tiếp tục mở rộng, IPU là trung tâm hoạt động ngoại giao nghị viện khắp thế giới vì hòa bình, hợp tác giữa các dân tộc. 

Tin cùng chuyên mục