Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm cơ sở sản xuất giống lúa ST25

Ngày 26-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại Sóc Trăng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm cơ sở sản xuất giống lúa ST25 ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội làm việc tại cơ sở sản xuất lúa giống S25 của Anh hùng Lao động, Kỹ sư Hồ Quang Cua tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đã đến thăm Trung tâm Sản xuất giống lúa gạo ST25, loại gạo được công nhận ngon nhất thế giới năm 2019, của  kỹ sư Hồ Quang Cua, tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm cơ sở sản xuất giống lúa ST25 ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội thăm dây chuyền sản xuất giống ST25

Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương những đóng góp to lớn của các cá nhân, tập thể đã nghiên cứu, lai tạo thành công giống lúa ST25, để làm nên thương hiệu “Gạo ngon nhất thế giới”. Đóng góp này có ý nghĩa rất lớn đối với nền nông nghiệp nước nhà nói riêng và mở ra cơ hội lớn cho hạt gạo Việt Nam đi ra thế giới.

Chủ tịch Quốc hội chụp hình lưu niệm cùng bằng công nhận gạo ngon nhất thế giới năm 2019

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các nhà khoa học phát huy trí tuệ, sáng tạo để làm ra những sản phẩm chất lượng. Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường, cần phải tăng cường kiểm tra, xử lý, không để xảy ra tình trạng giả gạo thơm ST25 làm ảnh hưởng đến uy tín gạo ngon nhất thế giới.

* Trước đó, Đoàn đã đến thăm Công ty Chế biến thủy sản Tài Kim Anh tại khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng. Các mặt hàng thủy sản của công ty được chế biến xuất khẩu đi trên 20 nước trên thế giới, trong đó thị trường chính của Công ty là châu Âu, Nhật, Mỹ, Canada, Hàn Quốc và các nước châu Á khác.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm Công ty Chế biến thủy sản Tài Kim Anh

Báo cáo với đoàn, ông Đỗ Ngọc Tài, Tổng Giám đốc Công ty Tài Kim Anh cho biết: Năm 2019, công ty đã giải quyết việc làm cho 2.500 lao động địa phương, xuất khẩu được 78 triệu USD. Đến năm 2020, dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng chế biến xuất khẩu của các nhà máy vẫn tăng mạnh, dự kiến đạt 90 triệu USD. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất lên 3.000 công nhân và phấn đấu đạt doanh số 110 triệu USD.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm cơ sở sản xuất giống lúa ST25 ảnh 5 Chủ tịch Quốc hội thăm người lao động và dây chuyền chế biến, sản xuất thủy sản

Tại buổi đến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã biểu dương tập thể Ban lãnh đạo Công ty, cùng toàn thể người lao động đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đặc biệt, công ty đã không để một công nhân nào bị mất việc trong thời gian dịch bệnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm cơ sở sản xuất giống lúa ST25 ảnh 6 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Dân

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Dân tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành; thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Lê Hoàng Sương tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành; thăm sư sãi chùa Som Rông tại Phường 5, thành phố Sóc Trăng.

Tin cùng chuyên mục