Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các điển hình tiên tiến ngành công an

Sáng 6-8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an. 
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà đại diện các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an. Ảnh: QUOCHOI
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà đại diện các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an. Ảnh: QUOCHOI

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2020), 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2020).

Dự buổi gặp mặt có Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội và 48 đại diện tập thể, cá nhân là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 222 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an.

Tại buổi gặp mặt, sau khi nghe Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) báo cáo về phong trào thi đua trong lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn 2015-2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến lời thăm hỏi ân cần với những tình cảm thân thiết.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các điển hình tiên tiến ngành công an ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: QUOCHOI
Đánh giá cao những thành tích mà lực lượng Công an nhân dân đạt được trong 5 năm qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Công an nhân dân tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng; qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế…

Đặc biệt, trong việc chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, cần bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả thông qua việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác trọng tâm, cấp bách với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực. Coi trọng phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, nhất là các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, trực tiếp chiến đấu, công tác thường xuyên ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.

Về phần mình, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải nâng cao khả năng “tự đề kháng” trước tác động của diễn biến hòa bình cũng như mặt trái của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin cùng chuyên mục