Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam tại TP Cần Thơ

Sáng 26-4, tại TP Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tham dự lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng Cần Thơ; Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 -- 30-4-2019); kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 -- 1-5-2019), 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam tại TP Cần Thơ. Ảnh: TUẤN QUANG

Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng các Anh hùng lực lượng vũ trang, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo nhân dân TP Cần Thơ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại những mốc son lịch sử chói lọi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam tại TP Cần Thơ ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Phước Thọ. Ảnh: TUẤN QUANG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ thành phố phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết thống nhất, ra sức thi đua lao động sản xuất, quyết tâm xây dựng TP Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.  

Tin cùng chuyên mục