Chủ tịch nước yêu cầu nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại Đồng Tháp

Chiều 29-3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Trung ương có buổi làm việc với tỉnh Đồng Tháp về tình hình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Trung ương làm việc với tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: QUỐC AN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Trung ương làm việc với tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: QUỐC AN
Báo cáo với Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết, năm 2021, tỉnh thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, bảo vệ và giảm thiểu thấp nhất tác động của dịch Covid-19 đến sức khỏe và tính mạng người dân; đảm bảo an sinh xã hội, nhanh chóng tái mở cửa kinh tế ngay khi dịch Covid-19 được kiểm soát.
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2021 tăng 2,22%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 56,4 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,36%.

Trong quý I năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, khởi sắc, phục hồi trên hầu hết tất cả các lĩnh vực, hướng tới cả năm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh khôi phục với tỷ lệ cao, công tác chuẩn bị hồ sơ dự án đầu tư, công trình được tập trung thực hiện; hoạt động du lịch dần phục hồi, doanh thu đạt cao, cuộc sống người dân được khôi phục trở lại bình thường.

Tỉnh tiếp tục chủ trương thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên toàn tỉnh. Các địa phương tiếp tục tập trung triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến...

Từ đó, giá trị sản xuất ngành hàng lúa gạo ước đạt 6.622 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong năm 2021, Đồng Tháp có thêm 104 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 4 sao, nâng tổng 265 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP của tỉnh...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực vượt qua thách thức để phát triển, nhiều năm liền đứng trong tốp đầu cả nước về chỉ số PCI cấp tỉnh.

Chủ tịch nước chỉ rõ Đồng Tháp vẫn còn nhiều khó khăn như quy mô kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh còn thấp, đội ngũ doanh nghiệp còn ở mức nhỏ và vừa, thu hút FDI chưa nhiều, cơ sở hạ tầng hạn chế, công nghiệp chế biến còn ít...

Chủ tịch nước đề nghị Đồng Tháp tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu cao hơn, là tỉnh tiên phong, đi đầu ĐBSCL trên các mặt; trong đó phải tập trung khai thác tốt thế mạnh nông nghiệp. Muốn vậy, tỉnh cần hoàn thiện quy hoạch đảm bảo khoa học, lâu dài gắn với quy hoạch vùng; tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển thêm ngành hàng mới, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất.

Về phát triển kinh tế tập thể, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm mang lại giá trị, lợi ích tốt cho xã viên, nông dân.

Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục nghiên cứu và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại Đồng Tháp; phát huy tinh thần tự chủ, liên kết, hợp tác; khuyến khích người dân tham gia hội quán; tập trung phát triển về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đô thị.

Tin cùng chuyên mục