Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Tiếp tục xác định “đối ngoại độc lập, tự chủ” là chủ trương lớn

Chiều 23-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt thân mật và làm việc với Bộ Ngoại giao về việc triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhân dịp kỷ niệm 77 năm thành lập ngành ngoại giao (28-8-1945 - 28-8-2022). 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với cán bộ chủ chốt Bộ Ngoại giao về triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với cán bộ chủ chốt Bộ Ngoại giao về triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng những đóng góp to lớn, ý nghĩa của ngành ngoại giao. Chủ tịch nước nhấn mạnh, nền ngoại giao Việt Nam hiện đại vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, trực tiếp xây dựng, chỉ đạo và rèn luyện, trong suốt 77 năm phụng sự đất nước đã luôn nỗ lực phát huy truyền thống ngoại giao của cha ông, tư tưởng ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, luôn trung thành với Đảng, với lợi ích của quốc gia - dân tộc, nắm vững về đường lối, kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt, sáng tạo trong triển khai, mạnh dạn tìm đột phá để phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong môi trường đối ngoại rất phức tạp và khó lường, ngành ngoại giao đã bám sát đường lối của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc tháng 12-2021, phối hợp chặt chẽ với quốc phòng và an ninh, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xử lý đúng đắn các vấn đề biên giới lãnh thổ, thúc đẩy đối thoại, đàm phán, hợp tác giải quyết tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế. Ngành ngoại giao cũng đã triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa 3 trụ cột đối ngoại, đóng góp quan trọng vào thành tựu đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội; củng cố cục diện và môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước.
Trong khó khăn của đại dịch Covid-19, ngoại giao đã chủ động tham mưu, tích cực, sáng tạo trong triển khai, không để bị “đứt gẫy” quan hệ, tiếp tục đưa quan hệ với nhiều đối tác đi vào chiều sâu. Đặc biệt, ngoại giao y tế và ngoại giao vaccine đã đóng góp quan trọng vào nâng cao hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nghĩa tình với “ngoại giao tâm công”, “từ trái tim”, tranh thủ thêm nguồn lực, thiết bị y tế, vaccine phòng Covid-19 giúp Việt Nam vượt lên đạt tỷ lệ cao hàng đầu thế giới về bao phủ tiêm vaccine cho người dân, tạo nền tảng cho phục hồi, chuyển đổi trạng thái, phát triển kinh tế, xã hội trong “bình thường mới”. 

Hoan nghênh Bộ Ngoại giao vừa tổ chức quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị ngành ngoại giao cần tiếp tục xác định “đối ngoại độc lập, tự chủ” là chủ trương lớn quan trọng nhằm “giữ nước từ sớm, từ xa”; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ của ta với các đối tác đi vào chiều sâu, nhất là các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn và bạn bè truyền thống; xác định ngoại giao phục vụ phát triển là nhiệm vụ trung tâm; đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương phù hợp với thế và lực mới của đất nước; tiếp tục kết hợp chặt chẽ với quốc phòng và an ninh để tạo thế chân kiềng vững chắc, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới và đưa thế giới đến Việt Nam, tăng cường công tác bảo hộ công dân; đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; chú trọng công tác cán bộ và xây dựng ngành.

Tin cùng chuyên mục