Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đại sứ trình Quốc thư

Chiều 8-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ các nước Anh, Na Uy, Đan Mạch và Séc trình Quốc thư nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Anh Iain Frew. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Anh Iain Frew. Ảnh: TTXVN

Tiếp Đại sứ Vương quốc Anh Iain Frew, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác hiệu quả, đi vào chiều sâu hơn nữa trong thời gian tới. Hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, với những bước phát triển rất tích cực dưới tác động của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA). Hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy tiềm năng và thế mạnh của nhau cũng như tận dụng các cam kết của UKVFTA để góp phần phục hồi tăng trưởng sau đại dịch. 

Đại sứ Iain Frew bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa, đồng thời đề xuất một số lĩnh vực hợp tác, trước hết là hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, bởi Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế hiệu quả, Anh có nhiều tiềm lực đầu tư vào Việt Nam và UKVFTA là cơ hội để thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp hai nước. Đại sứ cho biết, Anh sẵn sàng giúp Việt Nam trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và hợp tác với Việt Nam để duy trì hòa bình, ổn định của khu vực và quốc tế. 

* Tiếp Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken, Chủ tịch nước mong muốn Đại sứ tích cực hỗ trợ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư nhằm khuyến khích các doanh nghiệp Na Uy đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đại sứ Na Uy bày tỏ mong muốn đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới, nhất là về kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, phát triển bền vững.

* Tiếp Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc Việt Nam - Đan Mạch duy trì trao đổi đoàn các cấp và hợp tác tích cực tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Đại sứ Nicolai Prytz cho biết, Đan Mạch mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, trở thành đối tác xanh của Việt Nam. 

* Tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc Hynek Kmonicek, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Séc - trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng EU nửa cuối năm 2022 - thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU mà Séc là một trong những quốc gia EU đầu tiên thông qua. 

Đại sứ Hynek Kmonicek cho rằng, với quy mô hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước và giao lưu nhân dân được đẩy mạnh, rất cần thiết mở đường bay thẳng Việt Nam - Séc. Đại sứ cũng mong muốn sớm có thương hiệu xe của Séc tại Việt Nam khi Hãng xe ô tô SKODA đã thành lập liên doanh sản xuất ô tô tại tỉnh Quảng Ninh, đồng thời mong muốn sớm triển khai Trung tâm Séc tại Hà Nội để thúc đẩy giao lưu văn hóa của nhân dân hai nước.

Tin cùng chuyên mục