Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản và Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ

Chiều 28-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa cùng đoàn cán bộ Bộ Tư pháp Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28-6-2022. Ảnh: QUỐC HÙNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28-6-2022. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác pháp luật, tư pháp giữa hai bộ và ngành tư pháp hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Nhật Bản. Chủ tịch nước vui mừng trước mối quan hệ hai nước phát triển đi vào thực chất và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy cao, thống nhất, ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Nhật Bản về những thành quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời cảm ơn Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch trong thời gian qua.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản và Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với đoàn Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản. Ảnh: QUỐC HÙNG
Chủ tịch nước đánh giá cao hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua, đặc biệt là sự hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Tư pháp Nhật Bản dành cho Bộ Tư pháp cùng các cơ quan pháp luật và tư pháp Việt Nam. Thông qua hợp tác với Nhật Bản, năng lực, trình độ của cán bộ Việt Nam được nâng cao góp phần giúp Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Tư pháp hai nước đẩy mạnh hợp tác tương trợ tư pháp trong các giao dịch dân sự, thương mại, đầu tư; giải quyết các vụ việc tố tụng; các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch cho công dân hai nước để ổn định cuộc sống; hỗ trợ Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật và tư pháp ngang tầm khu vực, hội nhập quốc tế.
Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của ASEAN, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tư pháp Nhật Bản tăng cường hợp tác ASEAN - Nhật Bản về pháp luật và tư pháp; khẳng định Việt Nam ủng hộ đề xuất của Nhật Bản về việc thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp ASEAN - Nhật Bản.
Liên quan tới hợp tác lao động hai nước, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam xem hợp tác lao động với Nhật Bản là lĩnh vực chiến lược, tiềm năng và đã có nhiều nỗ lực để quản lý việc đưa lao động sang Nhật Bản làm việc. Chủ tịch nước đề nghị sau dịch Covid-19, Nhật Bản mở rộng tiếp nhận lao động, miễn thuế cư trú, thuế thu nhập cho lao động Việt Nam như đang áp dụng với các nước khác; giảm thủ tục hồ sơ, giảm chi phí cho lao động Việt Nam trước khi sang Nhật... Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người Nhật Bản đến làm việc và sinh sống tại Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn, khẳng định Nhật Bản - Việt Nam đã và đang xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có tư pháp.
Bộ trưởng Furukawa Yoshihisa khẳng định, sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp vào phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực. Ông cũng cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng tư pháp giữa Nhật Bản và ASEAN vào năm 2023.

Về vấn đề hỗ trợ tư pháp, Bộ trưởng khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục dự án này để góp phần nâng cao năng lực cán bộ tư pháp Việt Nam. Nhật Bản cũng sẽ hỗ trợ để các thực tập sinh, lao động kỹ năng đặc biệt của Việt Nam có nơi cư trú ổn định và an tâm làm việc.
Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ Philipp Rosler cùng đoàn doanh nghiệp Thụy Sĩ thăm Việt Nam, tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và hai nước Đức, Thụy Sĩ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản và Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ ảnh 2 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ Philipp Rosler. Ảnh: QUỐC HÙNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng gặp lại Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ Philipp Rosler - người bạn lớn của Việt Nam và cho rằng dù trên các cương vị chính trị gia Đức trước đây hay là nhà lãnh đạo kinh tế và Lãnh sự Danh dự của Việt Nam tại Thụy Sĩ hiện nay, ông Philipp Rosler luôn có những đóng góp tích cực cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ và quan hệ Việt Nam - Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).
Đặc biệt, quan hệ Việt Nam - Đức không ngừng phát triển; trong nhiều năm liền, Đức luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu và cũng là nhà đầu tư FDI lớn tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn ông Philipp Rosler tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ; vận động các doanh nghiệp Đức, Thụy Sĩ và châu Âu tăng cường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ cao như công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh...
Chủ tịch nước cũng mong muốn ông Philipp Rosler tác động và thúc đẩy để Thụy Sĩ sớm ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA (Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản và Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ ảnh 3 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ. Ảnh: QUỐC HÙNG
Cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp đoàn, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ Philipp Rosler đánh giá cao ý kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Philipp Rosler cho biết, đang tích cực đẩy mạnh các dự án liên quan tới hợp tác phát triển du lịch, nhất là những dự án về đào tạo nhân lực trong ngành này và sẽ tích cực xúc tiến kết nối trong thời gian tới.
Ông Philipp Rosler đề nghị sớm mở đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và Thụy Sĩ. Và ông cũng cho biết sẽ thúc đẩy để Thụy Sĩ sớm ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA.

Tin cùng chuyên mục