Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin: Đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát giữa hai Quốc hội

Ngày 1-12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin.

Tại buổi hội kiến, trao đổi về tình hình quan hệ song phương, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, giáo dục, khoa học, cũng như trong phòng chống đại dịch Covid-19… Trong đó, hợp tác thương mại và đầu tư, năng lượng và dầu khí, tiếp tục được mở rộng bất chấp tác động không thuận lợi của tình hình dịch bệnh, mang lại lợi ích thiết thực cho hai đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin: Đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát giữa hai Quốc hội ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: TTXVN
Theo TTXVN, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ vui mừng về hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam với Duma Quốc gia Nga thời gian qua, trong đó có việc thành lập Ủy ban hợp tác liên nghị viện cấp cao giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga, là cơ chế hợp tác cao nhất và duy nhất hiện nay của Quốc hội Việt Nam; mong hai Quốc hội phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban trong việc tăng cường hợp tác liên nghị viện nói riêng và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga nói chung.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cũng nhất trí với những đề xuất của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát giữa hai Quốc hội, và Ủy ban liên nghị viện cũng là cơ chế hợp tác song phương đặc biệt tại Duma Quốc gia Nga với Quốc hội Việt Nam; phối hợp hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương, duy trì hợp tác chặt chẽ giữa hai Quốc hội tại các cơ chế nghị viện đa phương.

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 1-12, tại thủ đô Moscow, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin. Cũng tại thủ đô, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga.

Theo TTXVN, trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 1-12 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Sau đó, đoàn đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại với biểu tượng Ngọn lửa vĩnh cửu trong vườn Alexandrovsky, gần Điện Kremlin, tại thủ đô Moscow. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đã vào Lăng, viếng Vladimir Ilyich Lenin - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và phong trào Cộng sản quốc tế.

Với tựa đề “Nga và Việt Nam cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác”, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS có bài tường thuật chi tiết về kết quả hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và đặc biệt nhấn mạnh những nội dung hết sức quan trọng của Tuyên bố chung vừa được hai nhà lãnh đạo hai nước thông qua. Theo TASS, Tuyên bố tái khẳng định “sự quyết tâm của hai bên nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện” và ghi nhận mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Hãng tin RIA Novosti thì nhấn mạnh, hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực mang ý nghĩa quan trọng cấp thiết đối với hai nước, đóng góp vào hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới. Trong đó, Tuyên bố khẳng định Nga và Việt Nam sẽ đảm bảo an ninh hàng hải, tự do hàng hải và hàng không, thương mại không bị cản trở ở Biển Đông.

Báo Rossyiskaya Gazeta trực thuộc Chính phủ Nga trích dẫn phát biểu của Tổng thống Putin tại hội đàm nhấn mạnh Việt Nam là đối tác chiến lược của Nga. Ngoài ra, nhiều tờ báo khác của Nga đưa tin về cuộc hội đàm quan trọng này cũng nhấn mạnh “Việt Nam là người bạn thủy chung, tin cậy và đối tác chiến lược của Nga”.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nga, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh trực thuộc trường Đại học Tổng hợp quốc gia Saint Petersburg - Giáo sư Vladimir Kolotov đánh giá, Tuyên bố chung đã thể hiện tầm nhìn của các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước về an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, đề cao thượng tôn luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Chuyên gia Vladimir Kolotov khẳng định, Tuyên bố chung nêu ra những thông số cơ bản, thực chất về hợp tác của hai nước trong tương lai, mở ra thời kỳ phục hưng mới trong quan hệ hai nước.

Tin cùng chuyên mục