Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM

Trong 2 ngày 11 và 12-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có chuỗi hoạt động tiếp xúc cử tri, thăm bệnh viện, gặp gỡ doanh nhân và giám sát về công tác phòng chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.
Tại các điểm tiếp xúc và làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia sẻ tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM về những tổn thất mất mát, những đau thương đã gánh chịu trong đại dịch.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần có hình thức tưởng niệm đồng bào, đồng chí đã mất trong đại dịch Covid-19 cho phù hợp. Hiện nay, số trường hợp tử vong tại TPHCM là gần 16.000 người; cả nước trên 20.700 người tử vong vì Covid-19. Thời gian qua, các ngành Trung ương đã có nhiều hoạt động tưởng niệm. Chúng ta nên có hình thức tưởng niệm phù hợp để xoa dịu mất mát, đau thương do đại dịch gây ra.
Chủ tịch nước nhận xét TPHCM đã vượt qua đỉnh dịch. Đồng chí đồng tình với điều chỉnh chiến lược từ “không Covid-19” sang thích ứng an toàn với Covid-19, vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 1 Đề cập đến việc chuyển chiến lược trong phòng chống dịch từ “Zero Covid-19” sang thích ứng an toàn với Covid-19, theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đó là bước chuyển phù hợp trong bối cảnh có nhiều ca nhiễm như tại TPHCM và tỷ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm vaccine mũi 1 đã đạt 97%, 70% được tiêm chủng mũi 2. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 2 Chủ tịch nước nhấn mạnh, với nỗ lực bao phủ vaccine và 5K, chúng ta phải vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, thúc đẩy kinh tế - xã hội. Từ đó, giải quyết đời sống, công ăn việc làm, không để TPHCM rơi vào khủng hoảng sâu về kinh tế, ảnh hưởng đời sống công ăn việc làm của người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 3 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 4 Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri tại huyện Củ Chi. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 5 Chính phủ đã chi gần 3.000 tỷ đồng để mua 20 triệu liều vaccine Pfizer cho trẻ em. Bộ Y tế dự kiến cuối tháng 10-2021, người từ 12-18 tuổi sẽ được tiêm vaccine.  Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 6 Trước nhiều ý kiến cử tri nói về y tế cơ sở, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, cần tiếp tục quan tâm đầu tư, củng cố y tế cơ sở để đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 7 Chủ tịch nước nhấn mạnh, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn không để lỡ cơ hội phát triển. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 8 Huyện Củ Chi cần phấn đấu là trung tâm tạo ra giống cây, giống con dựa trên thành tựu khoa học công nghệ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 9 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng huyện Hóc Môn sớm thành đô thị phía Tây sôi động của TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 10 Trước cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, xã, phường là pháo đài chống dịch, thực chất là khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của địa bàn cơ sở, đề cao đội ngũ cán bộ cơ sở trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Điều đó không có nghĩa pháo đài là biệt lập, ngăn sông cấm chợ, ngăn cản lưu thông. Ảnh: CAO THĂNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 11 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương không để xảy ra “ngăn sông cấm chợ”. Đồng thời yêu cầu TPHCM chủ động phối hợp với các tỉnh lân cận để đảm bảo lưu thông và phát triển kinh tế. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 12 Gợi mở hướng phát triển, Chủ tịch nước mong muốn TPHCM sẽ trở thành “Hòn ngọc soi sáng Viễn Đông”. Đồng chí cũng nhấn mạnh, sẽ trực tiếp cùng với lãnh đạo TPHCM tổ chức diễn đàn xúc tiến đầu tư chiến lược vào huyện Củ Chi – vùng đất cách mạng, giúp vùng đất này phát triển. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 13 Đồng chí yêu cầu TPHCM nâng cao năng lực và hiệu quả quản trị của chính quyền các cấp thông qua mô hình chính quyền đô thị. TPHCM cần tổng kết Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Từ đó, đề nghị một Nghị quyết mới, mở rộng việc phân cấp, phân quyền cho TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 14 Chủ tịch nước nêu rõ 3 động lực phát triển TPHCM là xuất khẩu, thị trường nội địa 10 triệu dân và thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh hiện nay, đồng chí yêu cầu TPHCM tập trung tìm ra các động lực mới cho tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, chính sách, tăng chuyển đổi số, có chính sách đào tạo nguồn nhân lực. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 15 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các ĐBQH và TPHCM kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách lên 23% cho TPHCM ngay trong năm 2022 giúp TPHCM có thêm nguồn lực khắc phục khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 16 Trong chương trình làm việc tại TPHCM, nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ hơn 40 đại biểu đại diện cho hơn 10.000 doanh nhân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Chủ tịch nước bày tỏ chia sẻ với những thiệt hại lớn của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam do đại dịch Covid-19 tác động. Ảnh: TÔ HÙNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 17 Đề cao doanh nghiệp là rường cột của quốc gia và đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước, Chủ tịch nước mong muốn trong khó khăn, các doanh nhân, doanh nghiệp càng cần thấm nhuần tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, cùng với đó là đoàn kết, giúp đỡ nhau để vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, chính quyền TPHCM đã và sẽ có các chính sách hỗ trợ cụ thể đối với doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: TÔ HÙNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 18 Đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vào sáng 12-10, Chủ tịch nước ghi nhận Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã có nhiều thành công trong việc điều trị các bệnh lý cho trẻ em, đặc biệt là thành công nổi bật từ ca phẫu thuật song nhi năm 2020. Ảnh: CAO THĂNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 19 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi mở cách kiểm soát dịch và phát triển kinh tế cho TPHCM ảnh 20 Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Bệnh viện Nhi đồng Thành phố phát triển, trở thành cơ sở tầm cỡ không chỉ tại TPHCM mà cả khu vực. Ảnh: CAO THĂNG

Tin cùng chuyên mục