Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Sáng ngày 9-7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9-7-1912 – 9-7-2022).

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ ảnh 1 Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, sáng 9-7 tại Bắc Ninh. Ảnh: QUỐC HÙNG
Đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Đảng thời kỳ 1938 - 1941, nhà lãnh đạo trẻ tuổi đầy tài năng của cách mạng Việt Nam, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc, chiến sĩ cách mạng kiên cường, người cộng sản mẫu mực, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9-7-1912, là người thông minh, có chí lớn ngay từ khi còn đi học, đồng chí tham gia hoạt động cách mạng khi mới 16 tuổi; được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng khi 26 tuổi (năm 1938) và bị thực dân Pháp giết hại lúc 29 tuổi (năm 1941). Cuộc đời đồng chí Nguyễn Văn Cừ tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng trong sáng và cao đẹp. Những cống hiến to lớn và sự hy sinh oanh liệt của đồng chí góp phần làm rạng danh Tổ quốc ta, dân tộc ta; tô thắm thêm lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng ta.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ ảnh 2 Đoàn đã dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại làng Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh. Ảnh: QUỐC HÙNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ ảnh 3
Thiết thực học tập tấm gương đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh chính trị và tư duy sáng tạo của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, các cấp ủy Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, tham nhũng, bè phái, cục bộ, những thói hư tật xấu; xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Tin cùng chuyên mục