Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử ở huyện Hóc Môn - TPHCM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng bào, đồng chí đã hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM dâng hương, dâng hoa tại di tích Nhà thương Giếng Nước. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM dâng hương, dâng hoa tại di tích Nhà thương Giếng Nước. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 20-5, hòa trong không khí cả nước tổ chức các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2021), đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, làm trưởng đoàn và đoàn lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã cùng đến dâng hương, dâng hoa tại di tích Nhà thương Giếng Nước (trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, huyện Hóc Môn).

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử ở huyện Hóc Môn - TPHCM ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại di tích Nhà thương Giếng Nước. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại đây, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự hy sinh cao quý của các đồng chí lãnh đạo, các chiến sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất Mười tám thôn vườn trầu anh hùng.

Địa điểm lịch sử Nhà thương Giếng nước – nơi đây vào tháng 8-1941, thực dân Pháp đã lập ra trường bắn để giết hại các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng như: Hà Huy Tập, nguyên Tổng Bí thư Đảng; Võ Văn Tần, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ; Nguyễn Thị Minh Khai, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn...  và nhiều đồng bào, chiến sĩ tham gia cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ. Các đồng chí và đồng bào đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử ở huyện Hóc Môn - TPHCM ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ dâng hương tại di tích Nhà thương Giếng Nước. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử ở huyện Hóc Môn - TPHCM ảnh 3 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM dâng hoa tại di tích Ngã Ba Giồng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Di tích Ngã Ba Giồng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nơi đây, địa danh Mười tám thôn vườn trầu Hóc Môn Bà Điểm, giặc Pháp đã dựng trường bắn để sát hại các đồng chí lãnh đạo Đảng như: đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư; Phan Đăng Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng và hàng trăm chiến sĩ, đồng bào đã tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử ở huyện Hóc Môn - TPHCM ảnh 5 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây tại di tích Ngã Ba Giồng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng.

Tin cùng chuyên mục