Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng thống Singapore Halimah Yacob

Sáng 17-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob và Phu quân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Singapore thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng thống Singapore Halimah Yacob ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đón Tổng thống Singapore Halimah Yacob. Ảnh: QUẾ SƠN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng thống Singapore Halimah Yacob ảnh 2 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng thống Singapore Halimah Yacob. Ảnh: QUẾ SƠN

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Singapore Halimah Yacob đã tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Singapore trên cơ sở chính sách đối ngoại của Việt Nam là ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng và ASEAN. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023. Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Singapore.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng thống Singapore Halimah Yacob ảnh 3 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Tổng thống Singapore Halimah Yacob. Ảnh: QUẾ SƠN

Tổng thống Singapore Halimah Yacob nhấn mạnh việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chọn Singapore cho chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên sau dịch Covid-19 và ngược lại cho thấy sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ song phương.

Tổng thống Singapore Halimah Yacob đánh giá cao hai đề xuất của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gồm: Nâng tầm hợp tác, mở rộng quy mô các Khu VSIP tại Việt Nam theo hướng chuyển từ đầu tư các khu công nghiệp truyền thống hiện nay sang hình thành các “khu công nghiệp đổi mới, sáng tạo”; đưa hợp tác kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore hướng tới tầm cao mới là “kết nối hai nền kinh tế trên nền tảng số".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng thống Singapore Halimah Yacob ảnh 4 Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: QUẾ SƠN

Chuyến thăm của Tổng thống Singapore đến Việt Nam sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị ngoại giao, quốc phòng - an ninh, kinh tế, đầu tư, lao động, công nghệ... trong mối quan hệ giữa hai nước.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Halimah Yacob đã cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ ngành hai bên trong lĩnh vực an ninh mạng, dữ liệu mạng và phòng chống tội phạm mạng, năng lượng, tín chỉ carbon giáo dục nghề nghiệp…

Singapore là đối tác đầu tư, thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực. Tổng kim ngạch thương mại song phương tính đến tháng 8-2022 đạt 6,3 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Singapore tiếp tục là nhà đầu tư vào Việt Nam lớn nhất trong khối ASEAN và thứ hai trong số 139 quốc gia/vùng lãnh thổ với 2.959 dự án còn hiệu lực.

Các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là biểu tượng hợp tác kinh tế song phương với kim ngạch xuất khẩu đạt 32 tỷ USD, tạo việc làm cho gần 300.000 lao động trực tiếp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Singapore Halimah Yacob sẽ chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa hai nước và có một số hoạt động tại Hà Nội, TPHCM, Bắc Ninh; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

>> Một số hình ảnh tại buổi tiếp: 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng thống Singapore Halimah Yacob ảnh 5 Ảnh: QUẾ SƠN
Ảnh: QUẾ SƠN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng thống Singapore Halimah Yacob ảnh 7 Ảnh: QUẾ  SƠN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng thống Singapore Halimah Yacob ảnh 8 Ảnh: VIẾT CHUNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng thống Singapore Halimah Yacob ảnh 9 Ảnh: VIẾT CHUNG

Tin cùng chuyên mục