Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và Củ Chi

Đại diện Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC) cho biết, dự kiến hội nghị xúc tiến đầu tư tại huyện Hóc Môn và Củ Chi diễn ra tại Hội trường Thành ủy TPHCM dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi.
Chiều 7-3, UBND TPHCM tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2-2022. Chủ trì họp báo là ông Đặng Quốc Toàn, người phát ngôn, Chánh Văn phòng UBND TPHCM và ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và Củ Chi ảnh 1 Quang cảnh buổi họp báo chiều 7-3
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Phúc Vinh, đại diện Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC) cho biết, dự kiến hội nghị xúc tiến đầu tư tại huyện Hóc Môn và Củ Chi diễn ra tại Hội trường Thành ủy TPHCM dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi. 
Tham dự hội nghị có khoảng 200 khách mời, trong đó có các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ngoài ra, hội nghị cũng triển lãm một số sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và 55 dự án kêu gọi đầu tư tại huyện Hóc Môn và Củ Chi.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và Củ Chi ảnh 2 Đại diện Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC) thông tin về hội nghị xúc tiến đầu tư tại huyện Hóc Môn và Củ Chi
Theo ông Nguyễn Phúc Vinh, dự kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Sau đó, sẽ có lễ ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư tại hội nghị. Hiện nay ban tổ chức ghi nhận 16 dự án ký kết. Đối với 55 dự án kêu gọi đầu tư liên quan đến hạ tầng giao thông kỹ thuật, chính trang đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ và giáo dục – văn hóa, thể thao. Tổng vốn đầu tư khoảng 285.000 tỷ đồng (tương đương 12,4 tỷ USD).
Ngoài ra, bên lề hội nghị, ngoài triển lãm, có chương trình làm việc của Chủ tịch nước thăm doanh nghiệp ở huyện Hóc Môn và Củ Chi; đồng thời tham quan dự án Khu dân cư đô thị tại xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn), làm việc tại dự án ven sông Sài Gòn (xã Trung An, huyện Củ Chi).
Trước đó, ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TPHCM thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2-2022 và 2 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3-2022. Theo đó, mặc dù TPHCM tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng một số lĩnh vực kinh tế của thành phố cũng đạt được nhiều khởi sắc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và Củ Chi ảnh 3 Chánh Văn phòng UBND TPHCM Đặng Quốc Toàn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cụ thể, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng có bước tăng trưởng, ước đạt khoảng hơn 89.000 tỷ đồng, cao hơn 0,4% so với tháng trước và tăng 0,9% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp TPHCM 2 tháng đầu năm ước đạt 7,38 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và Củ Chi ảnh 4 Ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TPHCM
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; công tác tuyển, giao quân đạt kết quả rất tốt, 100% chỉ tiêu. Chánh Văn phòng UBND TPHCM đánh giá, hoạt động doanh nghiệp có bước phục hồi, có 588 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 62,94% so với tháng trước, giảm 15,52% so với cùng kỳ.
Mặc dù kinh tế TPHCM đang dần phục hồi trở lại, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn đang được kiểm soát tốt, nhưng sự xuất hiện và các mức độ ảnh hưởng khác nhau của biến chủng mới (Omicron); đồng thời, giá cả xăng dầu, hàng hóa, nhiên nguyên vật liệu trên thế giới cũng như tại Việt Nam đang có xu hướng tăng lên, gây ảnh hưởng đến hoạt động thương mại dịch vụ trong tháng 2 và dự báo trong suốt quý I năm 2022.
Để quyết liệt triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022, UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và Củ Chi ảnh 5 Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Từ Lương  phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong đó, TPHCM tập trung giám sát, kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhất là trong khu vực trường học và mở đợt cao điểm chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao đến 31-3-2022 và chuẩn bị sẵn sàng tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo theo quy định.
TPHCM cũng tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, triển khai các chính sách phục hồi kinh tế nhất là các chính sách về tài khóa, tiền tệ vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tập trung công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp…

Tin cùng chuyên mục