Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Bộ Tư lệnh TPHCM xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, gắn kết thân thiện với đồng bào

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục các cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả hiện nay trong xây dựng quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, gắn kết thân thiện với đồng bào.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Ngày 24-1, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đến thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh TPHCM.
Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Bộ Tư lệnh TPHCM xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, gắn kết thân thiện với đồng bào ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong buổi thăm Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tết tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói chung và cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM nói riêng.
Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà lực lượng vũ trang TPHCM đã đạt được trong kháng chiến và trong thời bình, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bộ Tư lệnh TPHCM là trụ cột của phong trào xây dựng, phát triển thành phố.
Trong năm 2021, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, Bộ Tư lệnh TPHCM đã huy động hơn 36.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia phòng chống dịch, giúp đỡ người dân. Đồng thời, phối hợp chuẩn bị, phục vụ 71 khu cách ly tập trung, 101 bệnh viện dã chiến; tổ chức hơn 600 chốt chặn, tuần tra, kiểm soát, kiểm dịch; tổ chức xét nghiệm, tiêm phòng vaccine, thăm khám, điều trị trên 300.000 F0 tại nhà; vận chuyển hơn 2 triệu túi an sinh hỗ trợ nhân dân.
Đặc biệt, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tiếp nhận, xử lý, bàn giao hơn 22.000 hũ tro cốt người tử vong do Covid-19 cho gia đình các nạn nhân và các địa phương. Bộ Tư lệnh TPHCM cũng hỗ trợ đưa gần 10.000 người dân về các tỉnh chặt chẽ, chu đáo, an toàn....
“Các nhiệm vụ cụ thể đó, và đó cũng là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, đã để lại hình ảnh và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân. Đồng thời, tiếp tục khẳng định, càng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy thì những phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” càng được lan tỏa trong quân đội, trước hết là trong Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TPHCM”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Chủ tịch nước cũng ghi nhận Bộ Tư lệnh TPHCM đã làm tốt công tác dân vận, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; triển khai hiệu quả các chủ trương, các mô hình mới.
Trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải đề cao cảnh giác, chủ động hơn nữa trong quốc phòng – an ninh để giữ ổn định, góp phần phát triển TPHCM. Do đó, đòi hỏi lực lượng vũ trang nói chung, Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TPHCM nói riêng phải không ngừng nỗ lực, quyết tâm, nhạy bén, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Cùng với đó, không ngừng chăm lo, củng cố đoàn kết nội bộ - đoàn kết quân dân, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, giữ vững ổn định địa bàn, tạo điều kiện để thành phố phát triển kinh tế - xã hội.
Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Tư lệnh TPHCM thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng chỉ đạo bảo vệ vững chắc mục tiêu trọng yếu trên địa bàn và vùng trời, vùng biển; không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ trên không, trên biển, trên không gian mạng hay liên quan đến an ninh trật tự.
Cùng với đó, tổ chức cho bộ đội đón Tết Nguyên đán 2022 đúng tiêu chuẩn, chế độ, đảm bảo đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, chăm lo bảo đảm chế độ vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là các gia đình quân nhân gặp khó khăn, mắc bệnh, tai nạn trong năm 2021.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục cùng với TPHCM quan tâm tới các gia đình chính sách, hộ nghèo; tập trung làm tốt công tác tuyển quân sau Tết Nguyên đán 2022.
Trong năm 2022, Bộ Tư lệnh TPHCM phải khắc phục các khó khăn, phấn đấu đạt kết quả cao hơn năm 2021.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải thường xuyên phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, xử lý có hiệu quả các tình huống quốc phòng – an ninh trên địa bàn, để giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.
Một nội dung lớn trong năm tới là xây dựng Lực lượng vũ trang TPHCM vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Bộ Tư lệnh TPHCM xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, gắn kết thân thiện với đồng bào ảnh 2 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm Bộ Tư lệnh TPHCM, ngày 24-1-2022. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước chỉ đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục các cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả hiện nay trong xây dựng quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, gắn kết thân thiện với đồng bào.
Theo Chủ tịch nước, đối với một thành phố lớn, đông dân cư thì việc quan trọng là công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao tinh thần cảnh giác cho mọi tầng lớp nhân dân.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TPHCM cần tiếp tục tập trung xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực sáng tạo, có sức chiến đấu cao.
Chủ tịch nước tin tưởng, với kinh nghiệm, với thành tích và với truyền thống bề dày, Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ phát triển mạnh mẽ, xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân.

Thay mặt Bộ Tư lệnh TPHCM, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đồng thời nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chủ động nắm và đánh giá, dự báo đúng tình hình; tham mưu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng an ninh, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. 

Bộ Tư lệnh TPHCM cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, sở - ban - ngành thành phố tham mưu, thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể về phòng chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM cam kết tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu và bảo đảm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các hoạt động diễn ra trên địa bàn TPHCM; tham gia chăm lo cho người dân đón tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục