Chủ tịch nước chủ trì hội thảo khoa học lý luận, thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 16-8, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tổ chức hội thảo khoa học “Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội thảo.
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo.
Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, tỉnh thành và tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang; các nhà khoa học trong và ngoài quân đội tham dự hội thảo.
Chủ tịch nước chủ trì hội thảo khoa học lý luận, thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo đến dự và chủ trì hội thảo khoa học "Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại, phát triển tất yếu, bài học truyền thống quý báu của ông cha ta trong lịch sử dân tộc. Tuân thủ quy luật và kế thừa bài học truyền thống, Đảng ta đã vận dụng phát triển thành hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng. Đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó bảo vệ Tổ quốc là điều kiện, tiền đề rất quan trọng, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, toàn diện, bền vững.
Chủ tịch nước chủ trì hội thảo khoa học lý luận, thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 2 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước đến dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trung thành vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng ta đã không ngừng đổi mới tư duy, nhận thức, bổ sung phát triển đường lối bảo vệ Tổ quốc phù hợp từng giai đoạn cách mạng. Tổ chức và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
Chủ tịch nước chủ trì hội thảo khoa học lý luận, thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chào hỏi các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trên cơ sở thành tựu, kinh nghiệm về lý luận, thực tiễn đổi mới đất nước và tổng kết sâu sắc 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. “Đây là Nghị quyết có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối tư duy mới, là bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong bối cảnh vừa có những thuận lợi cơ bản vừa có khó khăn thách thức rất lớn do biến động phức tạp của tình hình thế giới, khu vực. Song với sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.
Chủ tịch nước chủ trì hội thảo khoa học lý luận, thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 4 Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội thảo khoa học. Ảnh: VIỆT DŨNG
Hiện nay, sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thế và lực sức mạnh tổ hợp quốc gia, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. “Đây là tiền đề rất quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp khó lường, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng trước nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi phải có chiến lược, sách lược phù hợp với tình hình mới nhằm tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
“Để hiện thực hóa đường lối, mục tiêu chiến lược của Đảng, đồng thời tiếp tục đổi mới tư duy, phát triển nhận thức về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chúng ta đã và đang quán triệt triển khai tổng kết đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI từ năm 2013 đến nay”, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.
Chủ tịch nước chủ trì hội thảo khoa học lý luận, thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ảnh 5 Tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang tham dự hội thảo khoa học. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, qua tổng kết, nhằm đánh giá đúng những thành tựu đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết; xác định phương hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc cho những năm tiếp theo.
Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng với kết quả hội thảo khoa học “Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” được tổ chức tại TP Hải Phòng vừa qua, hội thảo lần này tại TPHCM là dịp để tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, phân tích làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn đặt ra; cung cấp những luận cứ khoa học để hoạch định đường lối, chính sách của Đảng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục